Triệu tập người phụ nữ bán hàng online tung tin đồn "máy bay rơi ở Nội Bài"

daikieu daikieu @daikieu

Triệu tập người phụ nữ bán hàng online tung tin đồn "máy bay rơi ở Nội Bài"

Quá trình điều tra, công an xác định thông tin máy bay rơi ở sân bay Nội Bài là bịa đặt nên tiến hành triệu tập người phụ nữ đã tung tin đồn này.

22/07/2017 04:20 PM
295

Quá trình điều tra, công an xác định thông tin máy bay rơi ở sân bay Nội Bài là bịa đặt nên tiến hành triệu tập người phụ nữ đã tung tin đồn này.

Báo Công an TP. Hồ Chí Minh dẫn nguồn tin từ một cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an TP Hà Nội), sáng 22/7, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng nữ tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài.

Theo lãnh đạo PC50, Công an TP Hà Nội: “Một giờ sau khi xuất hiện thông tin, chúng tôi đã triệu tập đối tượng lên lấy lời khai. Người này đã thừa nhận hình vi vi phạm”. Cán bộ Phòng PC50 tiết lộ thêm, người tung lên mạng xã hội thông tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài là một phụ nữ bán mỹ phẩm online.

Triệu tập người phụ nữ bán hàng online tung tin đồn "máy bay rơi ở Nội Bài" - Ảnh 1Phóng to

Người phụ nữ tung tin rơi máy bay trên trên tài khoản Facebook - Ảnh chụp màn hình

Báo Công lý đưa tin, trước đó, vào khoảng 16h15 chiều ngày 20/7, cư dân mạng dân xôn xao khi một tài khoản Facebook có tên Phạm Thị Mùi tung lên 5 ảnh chụp tại một cuộc diễn tập khẩn nguy hàng không với nội dung "Mưa to quá máy bay rơi luôn... Thật là kinh khủng... Nội Bài này". Trong ảnh, một máy bay nằm ngang qua mương nước cùng với xe chữa cháy.

Ngay sau khi thông tin được tài khoản này chia sẻ trên mạng xã hội Facebook đã thu hút nhiều ý kiến và sự việc được chia sẻ một cách nhanh chóng làm nhiều người hoang mang.

Ngay khi nhận được thông tin trên, Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khẳng định, không có chuyện máy bay rơi ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Thông tin trên mạng là hoàn toàn bịa đặt.

Cũng theo vị lãnh đạo này, việc đưa thông tin sai như vậy gây ảnh hưởng đến tâm lý hành khách đi máy bay, người dân. Việc đưa tin đồn thất thiệt, Cảnh hàng không Nội Bài sẽ nhờ cơ quan chức năng làm rõ.

Hiện đối tượng đang được cơ quan chức năng lấy lời khai, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý