Triều Tiên kiểm tra gắt gao các tivi nhập từ Trung Quốc

mesu mesu @mesu

Triều Tiên kiểm tra gắt gao các tivi nhập từ Trung Quốc

Triều Tiên đang đẩy mạnh kiểm tra các loại tivi nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là loại LCD có cổng USB và chức năng điều khiển từ xa.

29/08/2014 09:04 AM
827

Cấm dân xem loại tivi có điều khiển từ xa

Theo tờ Asia Times, Động thái này nằm trong nỗ lực mới nhất của Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn công dân Triều Tiên tiếp cận với truyền thông nước ngoài.

Hồi giữa tháng 8, một đơn vị kiểm duyệt của Bình Nhưỡng - được gọi là “109 Sangmu” - đã “viếng thăm” nhiều gia đình ở tỉnh Yanggang, sát biên giới Trung Quốc, để kiểm tra tivi. Một nguồn tin giấu tên cho biết lực lượng này đã thẳng tay gỡ bỏ các cổng USB, đồng thời phá hủy các thiết bị trên tivi để người dùng không thể sử dụng điều khiển từ xa.

Nhiều người Triều Tiên sống dọc biên giới với Trung Quốc tin rằng những cuộc kiểm tra nói trên nhằm mục đích ngăn họ theo dõi Á vận hội sắp diễn ra tại nước láng giềng không đội trời chung Hàn Quốc.

Các tivi nhập khẩu có khả năng tiếp nhận những chương trình phát sóng của nước ngoài.

 - Ảnh 1

Chương trình tin tức của đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KCNA.

Trước đó, Triều Tiên đã đe dọa rút khỏi Á vận hội sắp khai mạc vào ngày 19/9 sắp tới sau khi Hàn Quốc từ chối bao trọn chi phí ăn ở cho một đoàn lớn tham dự sự kiện thể thao này. Tuy nhiên, Triều Tiên cuối cùng đã quyết định cử 273 vận động viên và quan chức tham dự.

Tình trạng nghiêm cấm người dân tiếp cận với truyền thông nước ngoài là phổ biến tại Triều Tiên, được chính quyền Bình Nhưỡng theo đuổi như một chính sách mang tính ảnh hưởng quan trọng đối với an ninh, tồn vong của đất nước.

Tất cả các chương trình truyền hình của nước ngoài đều bị Bình Nhưỡng kiểm soát gắt gao, thông tin duy nhất mà người dân được tiếp nhận là qua hệ thống báo chí nhà nước, đài phát thanh nhà nước và kênh truyền hình trung ương KCNA. Được biết, các tivi mà Triều Tiên bán cho người dân đều được thiết kế chỉ có thể bắt được những kênh truyền hình được cấp phép.

Trước đây, một sự việc hy hữu được báo chí thế giới nhắc đến về vấn đề cấm đoán các sản phẩm truyền thông ngoại nhập, tờ Chosun Inbo Hàn Quốc và một hội tuyên truyền thống nhất hai miền Triều Tiên tháng 2/2014 đã bí mật phỏng vấn và quay lại cảnh một gia đình 4 người Bắc Triều Tiên ở một thành phố nhỏ gần biên giới hai miền khi họ được xem Gangnam Style và những vũ điệu, ca khúc của nhạc trẻ Hàn Quốc sôi động.

Thật bất ngờ, trong ánh sáng chập choạng vì "xem trộm" Gangnam Style, 2 người Bắc Triều Tiên phải dùng chăn và áo khoác che kín toàn thân để xem điệu nhảy nóng bỏng này qua màn hình đầu đĩa DVD.

 - Ảnh 2

Một chương trình truyền hình được yêu thích ở Triều Tiên.

Lý do khác khiến tivi Trung Quốc bị quản lý

Theo thông tin từ nhiều tờ báo của Hàn Quốc, việc Triều Tiên thành lập đội 109 Sangmu ngoài việc kiểm soát gắt gao các thông tin tuyên truyền từ nước ngoài còn có nhiệm vụ do thám, tiêu hủy các thiết bị có khả năng truyền phát sóng hay phục vụ mục đích gián điệp.

Và 109 Sangmu nhắm tới tivi của Trung Quốc có lẽ ngoài lý do kiểm soát thông tin còn có việc truy lùng các thiết bị tình nghi gián điệp. Thời gian vừa qua cũng là thời điểm mà mối quan hệ Trung – Triều có nhiều biến động. Đặc biệt sau khi lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un thanh trừng người chú quyền lực Jang Song-thaek của mình vào tháng 12/2013.

Jang Song-thaek được cho là có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng lớn tới chính quyền Bình Nhưỡng và kinh tế Triều Tiên. Khi không còn Jang, Bắc Kinh cũng khó lòng có thể chi phối Bình Nhưỡng từ xa. Rất có thể, Triều Tiên đã lo ngại sẽ có những hoạt động chống phá chính quyền của họ được phát đi từ chính Trung Quốc chứ không phải đại địch Hàn Quốc ở đầu kia đất nước.

Theo báo Đất Việt

Xem thêm video clip : Clip: Cuộc giải cứu con tin Foley không thành của đặc nhiệm Mỹ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý