Triều Tiên tuyên bố sở hữu quân đội bất khả chiến bại

remember1 remember1 @remember1

Triều Tiên tuyên bố sở hữu quân đội bất khả chiến bại

Theo tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên, Bình Nhưỡng sở hữu một lực lượng quân đội bất khả chiến bại và sẵn sàng để tiến hành một cuộc chiến thần thánh cuối cùng.

09/05/2017 09:50 AM
28

Theo tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên, Bình Nhưỡng sở hữu một lực lượng quân đội bất khả chiến bại và sẵn sàng để tiến hành một cuộc chiến thần thánh cuối cùng.

Tờ Rodong Sinmun dẫn tin cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên tiết lộ, Bình Nhưỡng sở hữu lực lượng quân đội “bất khả chiến bại” và được trang bị các loại vũ khí cực mạnh cùng những chiến thuật “bất khả chiến bại”.

Tờ báo cũng nhắc đến cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng thực hiện được mục đích của mình bằng các hành động đe dọa quân sự và sử dụng các loại vũ khí chiến thuật, chiến lược nhằm mục đích đe dọa hay phô diễn sức mạnh.

Triều Tiên tuyên bố sở hữu quân đội bất khả chiến bại - Ảnh 1

Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên trong lễ diễu binh hôm 15/4. - Ảnh: AP.

“Quân đội Triều Tiên với tinh thần sôi sục tiêu diệt kẻ thù, đang sẵn sàng chờ lệnh thực hiện cuộc chiến thần thánh cuối cùng, tiêu diệt các mục tiêu. Cuộc tấn công sẽ làm tất cả mọi thức cùng chìm trong biển lửa và tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù, giành chiến thắng cuối cùng”, Rodong Sinmun cho hay.

Bài báo cũng khẳng định, những cảnh báo này không phải chỉ là lời nói và tuyên bố Triều Tiên sẽ không thay đổi lập trường về phòng vệ trước các mối đe dọa.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong Sik cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng tấn công phủ đầu nhằm vào Mỹ. Quan chức này cũng cảnh báo, các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc có thể khơi mào cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Trước đó, hôm 8/5, Triều Tiên bất ngờ kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu kéo dài hàng chục năm qua giữa hai miền.

Yonhap dẫn bài viết trên Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 8/5 cho biết: “Mối quan hệ tồi tệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hiện nay khởi nguồn từ các nhóm bảo thủ nắm quyền (ở Hàn Quốc) trong suốt 10 năm qua. Các nhóm này đã làm khơi lại thời kỳ đối đầu căng thẳng, mà đã qua đi, và đẩy mạnh tình trạng thù địch cả về quân sự và chính trị (giữa hai nước), lên mức cao nhất”.

Bài viết khẳng định phần lịch sử đối đầu liên Triều cần kết thúc, đồng thời một kỷ nguyên mới của sự thống nhất cần được lập lại.

“Sự mong mỏi hòa bình của người dân đất nước Triều Tiên đã bị các nhóm bảo thủ Hàn Quốc, những người theo đuổi tư tưởng đối đầu quá mức, dập tắt. Lịch sử của sự đối đầu liên Triều, do các nhóm bảo thủ dẫn đầu nên được kết thúc và một kỷ nguyên thống nhất mới nên được mở ra”, báo Triều Tiên khẳng định.

(Theo Dailymail/Yonhap)

Lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên trong lễ diễu binh hôm 15/4. - Ảnh: AP.
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý