Trộm đột nhập “khoắng” sạch xe máy trong xóm trọ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Trộm đột nhập “khoắng” sạch xe máy trong xóm trọ

Sau khi lấy cắp thành công 2 chiếc xe máy, nhóm trộm tiếp tục quay lại phá khóa xóm trọ, lấy thêm 2 chiếc xe máy đắt tiền.

06/07/2015 12:28 AM
1,093

Cơ quan CSĐT - CAH Thanh Oai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ trộm cắp tài sản do các đối tượng  Đỗ Mạnh Cường (SN 1984), ở khu tập thể nhà máy thuốc lá Thăng Long, Thanh Xuân, Hà Nội và Đặng Ngọc Mạnh (SN 1995, ở Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội) gây ra trên địa bàn thành phố.

 Đỗ Mạnh Cường và Đặng Ngọc Mạnh 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng ngày 26-6, Cường, Mạnh và một đối tượng tên Khánh (chưa rõ lai lịch) đã đột nhập vào xóm trọ ở đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai để trộm cắp tài sản. Trong chốc lát, nhóm này đã dùng vam, kìm cộng lực phá khóa, lấy cắp 1 xe máy Wave Alpha và 1 xe máy Sirius của sinh viên và người lao động thuê trọ tại đây.

Thấy xóm trọ ngủ say, sau khi mang tang vật đi cất giấu, Cường và đồng bọn tiếp tục quay lại xóm trọ lấy cắp 1 xe máy Liberty và 1 xe máy Future Neo. Sau đó, nhóm này phóng xe về phía huyện Thanh Oai để tìm mối tiêu thụ.

Trong lúc di chuyển, Đỗ Mạnh Cường bị tổ tuần tra Đại đội CSCĐ số 19 thuộc Trung Đoàn CSĐT CATP Hà Nội phát hiện đang điều khiển chiếc xe trộm cắp. Đối tượng và tang vật được bàn giao cho CAH Thanh Oai để điều tra, làm rõ. Căn cứ lời khai đối tượng, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Đỗ Ngọc Mạnh về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng để điều tra mở rộng.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý