Trộm gần 800 triệu của nhà chùa đi đánh bạc, cho vay nặng lãi

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Trộm gần 800 triệu của nhà chùa đi đánh bạc, cho vay nặng lãi

Trộm tại 8 ngôi chùa trị giá 750 triệu đồng, gồm vàng, ngoại tệ, máy vi tính, điện thoại... bán lấy tiền để đi đánh bạc và cho vay nặng lãi.

09/09/2014 09:43 AM
838

Phạm Ngọc Hồng (SN 1981, ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), đối tượng bị Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước khởi tố tạm giam về tội trộm cắp tài sản từ giữa tháng 8-2014, đã khai nhận 8 lần đột nhập vào các chùa ở tỉnh Bình Định trộm cắp tài sản.

Cửa thiền bất an

Đầu năm 2014, chùa Mỹ Sơn ở thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn xảy ra vụ mất trộm giữa ban ngày. Khoảng 11 giờ ngày 8-1, tu sĩ Nguyễn Đức Mẫn, pháp danh Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Mỹ Sơn đi cúng về phát hiện phòng riêng bị kẻ gian phá cửa, tài sản bên trong gồm 40 triệu đồng, 350 USD bị mất cắp.

CA huyện Hoài Nhơn tiến hành điều tra truy xét nhưng chưa xác định được thủ phạm thì sau đó, nhiều ngôi chùa khác trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra những vụ tương tự: Kẻ gian lợi dụng tu sĩ trụ trì đi vắng lén lút phá khóa phòng riêng, khóa tủ trộm tài sản.

 - Ảnh 1

CA huyện Tuy Phước khám nghiệm hiện trường một vụ mất trộm tại chùa.

Trong đó, tại huyện Tuy Phước, trong khoảng 2 tháng thủ phạm lần lượt đột nhập 3 ngôi chùa lấy cắp tài sản, cụ thể: Chùa Trường Giác (thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp) bị mất cắp 97 chỉ vàng, 20 triệu đồng tiền mặt, 3.500 USD; chùa Quảng Phước (thôn Quảng Điền, Phước Quang) bị mất 36 chỉ vàng và 8,3 triệu đồng; chùa Tân Long (thôn Tân Điền, Phước Quang) bị mất 10 chỉ vàng và 6 triệu đồng. Cũng thời gian này, 4 ngôi chùa khác ở huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn cũng bị kẻ gian đột nhập.

Đến giữa đầu tháng 8-2014, từ các nguồn tài liệu thu thập được, CA huyện Tuy Phước phát họa chân dung đối tượng chuyên án. Đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, người tầm thước, đi xe mô tô Exciter, biển số 76C1 189.64.

Người thanh niên này đã từng xuất hiện tại một số chùa trên địa bàn huyện Tuy Phước và các huyện lân cận, hay gặp tu sĩ nhờ xem giúp ngày giờ tốt để mời thầy chùa đến cúng nhưng sau đó không quay lại. Nhiều người khẳng định người thanh niên đó nói giọng xứ Quảng.

Lần theo dấu vết

Từ những tài liệu ban đầu này, CA huyện Tuy Phước cử tổ công tác phối hợp cùng CA tỉnh Quảng Ngãi truy xét đối tượng. Tại thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trinh sát phát hiện Phạm Ngọc Hồng có những biểu hiện nghi vấn.

Hồng đã có 2 tiền án trên 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản, năm 2009 mới chấp hành xong bản án. Hồng đang sử dụng chiếc mô tô Exciter 76C1 189.64 và mặc dù không làm gì nhưng có nhiều tiền đánh bạc, cho vay nặng lãi, lại có nhiều lần vào tiệm vàng bán nữ trang, đô la.

Với nguồn chứng cứ đó, ngày 12-8, Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Ngọc Hồng và khám xét thu giữ một số tang vật liên quan đến các vụ trộm. Các điều tra viên đã từng bước đấu tranh với Phạm Ngọc Hồng, làm rõ từng vụ đột nhập vào chùa trộm cắp tài sản. Đến đầu tháng 9.2014, bị can này khai nhận đến vụ thứ 8, gồm Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn mỗi nơi một vụ, Tuy Phước, Phù Cát mỗi nơi 3 vụ.

Thủ đoạn của Hồng là sáng sớm điều khiển mô tô, mang theo tuốt nơ vít từ Quảng Ngãi vào Bình Định, tìm đến các chùa lẻn vào phòng riêng tu sĩ trụ trì cạy khóa vào bên trong phá tủ trộm tài sản. Do không theo dõi trước, nên khi vào chùa gặp tu sĩ Hồng thường giả làm đạo hữu ��ến xem ngày để mời thầy cúng.

Tài sản Hồng trộm tại 8 ngôi chùa trị giá 750 triệu đồng, gồm vàng, ngoại tệ, tiền Việt, máy vi tính xách tay, điện thoại di động. Do mê cờ bạc nên phần lớn số tài sản đó Hồng nướng vào sòng bạc, còn lại tiêu xài và cho vay nặng lãi. Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước thống kê hiện có 31 người ở xã Bình Nguyên, Bình Sơn còn nợ của Hồng 400 triệu đồng.

Theo Thể thao Hàng ngày

Xem thêm video clip : Clip xử án: Đường dây tội phạm xuyên quốc gia về mạng máy tính – Ngày thứ nhất

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý