Trông xe 'chặt chém' ở Văn Miếu: Ban quản lý nói gì?

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Trông xe 'chặt chém' ở Văn Miếu: Ban quản lý nói gì?

Dù đã phản ánh trên loạt bài trước, nhưng khi đến để làm việc với ban quản lý, phóng viên vẫn ghi nhận tình trạng thu tiền quá quy định tại địa điểm này.

25/04/2015 12:33 PM
408

Sau loạt bài phản ánh tình trạng thu phí gửi xe quá giá niêm yết tại một số địa điểm ở Hà Nội, trong đó có bãi gửi xe của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, sáng ngày 20/4, PV báo Người Đưa Tin tiếp tục tìm đến Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám với mong muốn làm rõ sự việc trên.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 20/4, tình trạng thu tiền vượt quá quy định tại bãi gửi xe của Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn còn tồn tại. Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Thành - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp (HC-TH) khẳng định có ghi nhận trường hợp thu tiền cao hơn giá ghi trong vé nhưng từ mấy năm trước. Tuy nhiên, theo ông Thành thì thời gian gần đây đơn vị có đi kiểm tra nhưng không còn tình trạng này nữa!?

PV được 3 người thuộc ban quản lý bãi gửi xe là ông Nguyễn Quốc Thành, bà Nguyễn Thu Hiền (Phó trưởng phòng HC-TH) và ông Nguyễn Thế Việt (Tổ trưởng tổ Bảo vệ) ra bãi gửi xe để kiểm tra. Lúc này, không còn tình trạng thu vé 5000 đồng/ lượt, tuy nhiên, hai người bảo vệ thu vé trước đó đã được thay. Giải thích cho sự thay đổi này, ông Thành cho biết : "Tôi cho thay người khác để người trông xe nãy phải vào trong để làm biên bản và kiểm tra”.

   - Ảnh 1

Biên bản xử lý do ông Nguyễn Quốc Thành lập.

Khi được đề nghị đoàn kiểm tra xác nhận thông tin với những người vào gửi xe tại địa điểm này, ông Thành đáp lại "làm sao mà tin được" và cho rằng người gửi xe bị thu trái quy định thì phải phản ánh với trung tâm.

Chỉ tới khi PV cùng ông Việt tìm được người làm chứng, xác nhận bị thu 5000 đồng/ lượt gửi xe tại đây thì đại diện Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám mới đồng ý lập biên bản vụ việc.

Kết luận của biên bản có ghi: “Qua phản ánh của người dân và báo chí đưa tin, trung tâm đã tiến hành lập biên bản sự việc trên là đúng và lập biên bản xử lý theo quy định của đơn vị, rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát việc trông giữ xe của đơn vị”.

Tuy nhiên, tình trạng thu vé vượt quá quy định không phải diễn ra ngày một ngày hai tại bãi trông xe này nhưng lãnh đạo Trung tâm trước đó vẫn khẳng định là hiện "không còn tình trạng này", "không tin" thì liệu một biên bản được lập nên như thế này liệu có đủ để giải quyết vụ việc? Liệu đến ngày hôm sau, khi không có đoàn giám sát kiểm tra, người dân có tiếp tục bị "móc túi" tiền gửi xe như trước?

Vũ Trí

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý