[Trực tiếp] Việt Nam - Philippines (1-0):Hoàng Thịnh lập siêu phẩm

beck beck @beck

[Trực tiếp] Việt Nam - Philippines (1-0):Hoàng Thịnh lập siêu phẩm

Để lọt vào bán kết, ĐT Việt Nam chỉ cần hòa ĐT Philippines trong trận đấu tối nay là đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Miura vẫn quyết thắng để vào bán kết với tư cách là đội đứng đầu bảng A.

28/11/2014 07:29 PM
685

Nhấn F5 để cập nhật liên tục...

 - Ảnh 1

Trận đấu bắt đầu. Việt Nam giao bóng.

- Phút thứ 1. Không vào! Công Vinh có cơ hội đối mặt với thủ thành Patrick Deyto, nhưng lại không thể dứt điểm thành công. Ngay sau đó, số 9 của Việt Nam đã ngã trong vòng cấm Philippines. Tuy nhiên trọng tài lại cho cho rằng đó là một pha phạm lỗi và tặng Công Vinh một thẻ vàng.

- Phút thứ 5. ĐT Philipines chủ động chơi bóng chắc, giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà.

- Phút thứ 9. VÀO!!! Từ khoảng cách 35 mét, Hoàng Thịnh (7-Việt Nam) tung ra cú sút mạnh, bóng đi lập bập và khiến thủ thành Patrick Deyto (16-Philippines) bất ngờ. 1-0 cho Việt Nam.

Đội hình xuất phát

 - Ảnh 2

Xem trực tiếp

Thông tin bên lề:

- Đây là trận đấu thứ 50 của ĐT Việt Nam trong lịch sử tham dự giải vô địch Đông Nam Á, trong 49 trận đã qua tại đấu trường này, ĐT Việt Nam đã giành được 23 trận thắng, 14 trận hòa và để thua 12 trận, ghi được 106 bàn thắng, thủng lưới 56 bàn.

- Trong khuôn khổ giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam thắng 1, thua 2 trong 3 lần chạm trán với Philippines.

- Tính từ khi đất nước giải phóng (1975), ĐT Việt Nam đã 9 lần đụng độ với Philippines trên tất cả các mặt trận, kết quả Việt Nam thắng 5, hòa 2 và thua 2, ghi được 17 bàn nhưng để lọt lưới 8 lần.

- Caligdong, người ghi bàn duy nhất giúp Philippines thắng Việt Nam 1-0 ở vòng bảng AFF Cup trước đã giải nghệ.

- Philippines chính là nước đồng chủ nhà cùng với Myanmar tại kỳ AFF Cup tiếp theo năm 2016.

- Trên bảng xếp hạng vừa được FIFA công bố vào chiều tối ngày 27/11, ĐT Việt Nam đã bị tụt 2 bậc so với tháng 10. Dù vẫn đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á nhưng ĐT Việt Nam đã bị tụt 2 bậc so với tháng trư���c. Cụ thể, thầy trò HLV Miura đứng hạng 138 thế giới, kém khá xa so với Philippines (hạng 128).

- Từ năm 1991 tới trước trận đấu tối nay, ĐT Việt Nam và ĐT Philippines đã gặp nhau tổng cộng 8 lần, trong đó, Việt Nam thắng 5 trận, thua 2 trận và 1 lần chia điểm.

- Tiền đạo Phil Younghusband của Philippines tiết lộ rằng anh và các đồng đội đang chơi thành công tại AFF Suzuki Cup 2014 nhờ nguồn cảm hứng từ người đồng hương đang là ĐKVĐ thế giới môn quyền Anh (boxing) - Manny Paquiao.

- Trong 21 cầu thủ của ĐT Philippines, chỉ có đúng 2 người có cả bố và mẹ là người Philippines. Rất nhiều trong số những người còn lại từng thuộc biên chế những đội bóng có tiếng ở châu Âu như Chelsea hay Malaga.

Thông tin lực lượng:

Việt Nam: Thủ môn Nguyên Mạnh và Xuân Thành đã bình phục chấn thương.

Philippines: Có đội hình mạnh nhất.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Việt Nam: Thanh Bình, Xuân Thành, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh,Thành Lương, Minh Tuấn, Huy Hùng, Công Vinh, Văn Quyết.

Philippines: Deyto, Guirado, Manuel Ott, Bahadoran, Philip Younghusband. Daisuke Sato, Aguinaldo, Lucena, Steuble, Simone Rota, Hartmann.

Thứ hạng ở từng bảng được quyết định như sau:

- Điểm số đạt được cao hơn trong các trận vòng bảng

- Hiệu số bàn thắng cao hơn trong các trận vòng bảng

- Ghi nhiều bàn thắng hơn trong các trận vòng bảng

Trường hợp 3 tiêu chí trên bằng nhau, thứ hạng sẽ được quyết định như sau

- Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan

- Đá luân lưu 11m nếu các đội liên quan vẫn còn trên sân

- Bốc thăm

 - Ảnh 3

Các trường hợp tại bảng A:

- Philippines đã chắc chắn vào bán kết, cần ít nhất 1 điểm để đứng nhất bảng.

- Việt Nam vào bán kết nếu có ít nhất 1 điểm, nhất bảng nếu giành chiến thắng.

- Việt Nam đi tiếp nếu Indonesia không thắng ở trận cùng giờ.

- Indonesia vào bán kết nếu thắng Lào cách biệt từ 6 bàn trở lên, đồng thời Việt Nam thua Philippines.

- Indonesia đi tiếp nếu thắng Lào, đồng thời Việt Nam thua đậm Philippines từ 6 bàn trở lên.

- Các trường hợp so sánh hiệu số, số bàn thắng khác giữa Việt Nam và Indonesia chỉ xảy ra nếu Việt Nam thua trong khi Indonesia thắng.

- Lào đã chắc chắn bị loại.

Quốc An

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý