Trung Quốc khoe công nghệ máy bay tàng hình vượt Nga

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Trung Quốc khoe công nghệ máy bay tàng hình vượt Nga

Dựa trên hình ảnh chiếc máy bay J20 đang được thử nghiệm mặt đất mới đây, Global Times của Trung Quốc đang tự tin khoe rằng công nghệ máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc đã vượt qua Nga.

22/12/2014 02:04 PM
516

Hình ảnh phiên bản mới nhất của chiếc J-20, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được công ty Cổ phần Hàng không Thành Đô phát triển, mang số serial 2015, tiết lộ rằng chiếc máy bay đã bắt đầu thử nghiệm mặt đất và có thể được tiến hành chuyến bay thử đầu tiên sớm.

Global Times nói rằng điều này dường như là một bước đi đúng hướng sau khi chiếc J-20 mang số serial 2013 được công bố trong tháng 9.

 - Ảnh 1

Hình ảnh rò rỉ của chiếc máy bay J-20 mới nhất trên mạng Trung Quốc.

Các chuyên gia dự đoán rằng J-20 có thể đã bước vào giai đoạn sản xuất nguyên mẫu nhanh chóng.

J-20 đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 1/2011 trong khi chiếc máy bay thế hệ 5 của Nga là T-50 đã bắt đầu chuyến bay đầu tiên từ 1 năm trước đó. T-50 cũng đã hoàn tất bay thử nghiệm vào tháng 2 nhưng chuyến bay thử nghiệm lần thứ 6 vào tháng 6 vừa qua đã không thành công và máy bay bốc cháy khi hạ cánh.

Nếu các bức ảnh mới nhất của J-20 được xác nhận, thì có nghĩa là Trung Quốc sẽ có 6 máy bay J-20 có khả năng tiến hành các chuyến bay thử nghiệm. Global Times cho rằng: Điều đó có nghĩa là việc nghiên cứu và phát triển máy bay tàng hình của Trung Quốc đã vượt qua Nga.

Tuy nhiên, do sự phức tạp của các công nghệ, Trung Quốc sẽ không vội vàng đưa J-20 vào hoạt động và có thể tiến hành các chuyến bay thử nghiệm và thiết bị thử nghiệm cùng một lúc, giống như Mỹ đang làm với F-35.

Global Times cũng một lần nữa lạc quan về sự vượt trội của J-20 so với F-22 của Mỹ khi nó được đưa vào hoạt động đầy đủ với lý do J-20 lớn hơn và linh hoạt hơn.

Trần Vũ (Theo Wantchinatimes)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý