Truy đuổi hơn 10km bắt hai con nghiện chuyên "đá xế" giữa phố Sài Gòn

remember1 remember1 @remember1

Truy đuổi hơn 10km bắt hai con nghiện chuyên "đá xế" giữa phố Sài Gòn

Phát hiện hai con nghiện đang trộm xe của người dân, các trinh sát đặc nhiệm đã tiến hành truy đuổi hơn 10 km bắt gọn đối tượng.

19/03/2017 04:49 PM
108

Phát hiện hai con nghiện đang trộm xe của người dân, các trinh sát đặc nhiệm đã tiến hành truy đuổi hơn 10 km bắt gọn đối tượng.

Báo An ninh thủ đô đưa tin, ngày 18/3 đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM đã bàn giao 2 nghi can gồm: Nguyễn Phước Lộc (SN 1986) và Trần Huỳnh Huấn (SN 1983, cùng ngụ quận 5) cho Công an quận 8 để điều tra, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Được biết, đây là 2 đối tượng nghiện ma túy nặng; có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản.

Truy đuổi hơn 10km bắt hai con nghiện chuyên "đá xế" giữa phố Sài Gòn - Ảnh 1

Nguyễn Phước Lộc (trái) và Trần Huỳnh Huấn (phải) khi bị bắt giữ - Ảnh: báo ANTĐ

Trước đó đêm 12/3 trinh sát Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam tuần tra ở địa bàn quận 8 thì phát hiện Lộc, Huấn đi trên xe gắn máy BKS: 70N1 – 7074 rảo quanh nhiều tuyến đường có nhiều nghi vấn nên tổ chức đeo bám theo sau. 2 đối tượng sau khi “săn mồi” nhiều địa bàn thì đến trước 1 ngôi nhà ở hẻm 288 đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, thực hiện ý đồ trộm 1 xe gắn máy của người dân dựng trước nhà. Lúc này, Lộc dừng xe cảnh giới để tên Huấn đi bộ tiếp cận xe và dùng đoản phá ổ khoá nổ máy tẩu thoát...

Theo báo Công an TP. Hồ Chí Minh, phát hiện sự việc, tổ trinh sát không tổ chức truy đuổi nóng vì khu vực đối tượng trộm cắp có nhiều trẻ em qua lại và các cụ già đang tập thể dục. Sau khi “câu” hai đối tượng ra đến đoạn đường vắng, các trinh sát lập tức tăng tốc truy đuổi.

Biết bị đặc nhiệm đuổi theo, hai đối tượng phóng xe như bay hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, các trinh sát đặc nhiệm vẫn kiên trì đeo bám. Sau hơn 10km “đua tốc độ”, đến khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua huyện Nhà Bè, tổ trinh sát đuổi kịp ép xe, bắt gọn được cả hai đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, chúng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đang nghiện ma túy nặng. Hiện vụ án đang được công an Q.8 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý