Truy nã người đàn ông 38 tuổi lăng mạ y bác sĩ, đánh bảo vệ bệnh viện

sakura1 sakura1 @sakura1

Truy nã người đàn ông 38 tuổi lăng mạ y bác sĩ, đánh bảo vệ bệnh viện

Cho rằng các y bác sỹ bỏ mặc sự sống chết của bệnh nhân, Thắng đã liên tục chửi bới, lăng mạ nhân viên y tế và đánh bảo vệ bệnh viện...

04/09/2017 10:15 PM
233

Cho rằng các y bác sỹ bỏ mặc sự sống chết của bệnh nhân, Thắng đã liên tục chửi bới, lăng mạ nhân viên y tế và đánh bảo vệ bệnh viện...

Ngày 4/9, báo Dân trí đăng tải thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng Cao Việt Thắng (38 tuổi, thành phố Ninh Bình) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo báo Người đưa tin, trước đó, khoảng 22h45 ngày 27/7, Thắng đưa chị Bùi Thị Duyên (SN 1989) đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu do bị rách lưỡi.

Truy nã người đàn ông 38 tuổi lăng mạ y bác sĩ, đánh bảo vệ bệnh viện - Ảnh 1Phóng to

Cao Việt Thắng đạp bảo vệ bệnh viện tại khoa Cấp cứu BVĐK tỉnh Ninh Bình - Ảnh: báo Người đưa tin 

Chị Duyên đã được các y bác sĩ sơ cứu khâu vết thương ở lưỡi, cầm máu rồi chuyển lên khoa Răng Hàm Mặt. Tại đây, chị được bà Trần Thị Hạnh – điều dưỡng khoa Răng Hàm Mặt thăm khám, chuẩn bị dụng cụ y tế để chờ bác sĩ Phùng Đăng Khoa đến.

Trong lúc chờ bác sĩ, Cao Việt Thắng cho rằng nhân viên y tế bệnh viện không đón tiếp bệnh nhân chu đáo, để chờ lâu nên tự ý đưa chị Duyên quay trở lại khoa Cấp cứu. Thắng sau đó đã đạp bung cửa phòng, xông vào chửi bới, lăng mạ bác sĩ…

Anh Trần Văn Công, bảo vệ bệnh viện đã đến khuyên giải thì bị Thắng đạp vào hông. Thấy thái độ hung hãn của Thắng, anh Công gọi điện thoại thông báo cho các chốt bảo vệ tới thuyết phục, tuy nhiên, Thắng không nghe mà tiếp tục chửi bới y bác sĩ...

Anh Tạ Ngọc Hữu, điều dưỡng khoa Cấp cứu đang mặc thường phục đến khuyên can Thắng dừng lại, đối tượng không nghe mà xông đến dùng tay đấm vào mặt anh Hữu.

Báo Công an nhân dân thông tin thêm, trước thái độ côn đồ của đối tượng, tổ bảo vệ bệnh viện đã điện báo Công an phường Nam Thành.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Thành đến bệnh viên khuyên can và yêu cầu Thắng chấm dứt hành vi gây rối. Sau khi gây rối tại bệnh viện, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý