Truy tìm kẻ lạ mặt đâm tử vong nam thanh niên ở ven đường Sài Gòn

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Truy tìm kẻ lạ mặt đâm tử vong nam thanh niên ở ven đường Sài Gòn

Nam thanh niên tên H. bất ngờ bị một người lạ mặt truy sát, dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong.

10/04/2017 07:19 AM
195

Nam thanh niên tên H. bất ngờ bị một người lạ mặt truy sát, dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong.

Theo tin tức đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, đêm 8/4, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ án mạng xảy ra tại địa bàn.

Truy tìm kẻ lạ mặt đâm tử vong nam thanh niên ở ven đường Sài Gòn - Ảnh 1

Lực lượng chức năng có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng - Ảnh: báo Giao Thông

Báo VietNamNet đưa tin, chiều cùng ngày (8/4) nam thanh niên tên H. khoảng 23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn bất ngờ bị một người lạ mặt cầm hung khí, truy sát qua nhiều đoạn đường.

Khi đến đường Ấp Đông 1/2 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), nam thanh niên này bị hung thủ đâm trúng lưng, bị thương tích nặng. Sau khi gây án, hung thủ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Người dân khu vực nghe tiếng la hét nên vội ra xem thì thấy nạn nhân đang nằm thoi thóp dưới đất với nhiều vết máu trên người. Ngay sau đó nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hiện công an đang điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý