Từ bỏ thói xấu trước khi mang thai
(Ba bau) - Không phải cứ mang thai thì người phụ nữ mới cần để ý đến chế độ ăn uống khoa học, hợp lý mà trước khi mang thai cũng cần phải chú trọng đến vấn đề này.
Momxinh gửi ngày: 02/08/2012 05:28 AMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 682 click 0 bình luận

Dưới đây là một số thói quen ăn uống không tốt bạn cần phải tránh để đảm bảo sức khỏe cho việc chuẩn bị làm mẹ nhé!

Kén ăn

Có nhiều bạn luôn lựa chọn cho mình một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học từ cách học hỏi kinh nghiệm, đọc sách, tìm thông tin trên các website đáng tin cậy… để bảo vệ sức khỏe cho việc làm mẹ sắp tới. Trong khi đó, lại có những chỉ thích ăn chay, hoặc không ăn thức ăn chế biến từ nội tạng động vật, có người lại không uống sữa bò, không ăn trứng gà thậm chí có người rất ít khi ăn rau chỉ vì… không thích.

Nhưng bạn cần hiểu rằng, chính vì thói quen ăn uống kiêng, kén chọn một cách không khoa học này đã khiến cho nhiều phụ nữ không đảm bảo về mặt sức khỏe cũng như dinh dưỡng để có thể mang thai hoặc thai nhi khỏe mạnh.

Ăn uống “thả phanh”

Trên thực tế, mặc dù có nhiều bạn rất kén ăn nhưng ngược lại, có nhiều phụ nữ ăn uống “thả phanh”, không hạn chế lượng thức ăn, loại thức ăn với suy nghĩ thế mới khỏe mạnh, mới đủ chất. Nhưng hệ quả của chế độ ăn uống không biết “kiềm chế” này là nhiều phụ nữ đã bị béo phì trước khi mang thai. Thời kỳ mang thai thể trọng có thể tăng lên 20kg, thai nhi rất lớn, cũng có trường hợp mẹ béo phì nhưng thai nhi lại nhỏ. Những điều này hoàn toàn không tốt cho cả người mẹ lẫn em bé!

 - 1
Mẹ béo phì rất khó thụ thai và ảnh hưởng đến thai nhi sau này. (ảnh minh họa)

Thực phẩm quá tinh, quá mịn

Phụ nữ trước và trong quá trình mang thai thường được chăm sóc khá đặc biệt, họ thường ăn những thức ăn tinh không ăn thức ăn thô tạo nên tình trạng thiếu vitamin B nghiêm trọng.

Thường uống những thức uống có chứa hàm lượng cafein

Đó là các loại như ca phê, cô ca co la, trà, chocolate… Đây là các loại thức uống được khá nhiều người ưa chuộng. Nhiều bạn vì sở thích đã không hạn chế mà uống một cách quá  thường xuyên. Tuy nhiên để chuẩn bị sức khỏe tốt trước khi mang thai thì bạn hãy loại bỏ sở thích này ra khỏi thực đơn của mình nhé.

Ăn nhiều đồ cay

Những gia vị như ớt, hạt tiêu… là gia vị ưa thích và không thể thiếu trong các bữa ăn. Tuy nhiên, chúng đều có tính kích thích khá cao. Do đó, nếu bạn ăn nhiều các loại gia vị này có thể dẫn đến táo bón. Nếu những phụ nữ có dự định mang thai hoặc đã có thai nên hạn chế các gia vị này để tránh xuất hiện những chướng ngại về khả năng tiêu hóa.

Ăn những thức ăn quá ngọt, quá mặn hoặc quá nhiều chất béo

Trong quá trình trao đổi chất, cơ thể sẽ tiêu hao một lượng lớn canxi. Nếu bạn ăn những thức ăn quá ngọt sẽ dẫn đến thiếu canxi trước và trong quá trình mang thai, thậm chí lại khiến thể trọng cơ thể tăng cao bất thường.

Ngoài ra, ăn nhiều thức ăn mặn dễ khiến bạn bị phù lúc mang thai, vì vậy món ăn nên nêm muối vừa phải để tránh tác hại này.

Tương tự như vậy, ăn quá nhiều thực phẩm béo khiến hàm lượng mỡ trong máu tăng không tốt cho cơ thể cũng như làm thể trọng tăng nhanh.

 - 2
Đồ ăn nhiều mì chính không tốt cho sức khỏe. (ảnh minh họa)

Ăn nhiều mì chính

Ăn mì chính quá nhiều cũng không hề tốt bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu kẽm của cơ thể.

Hút thuốc, uống rượu

Nicotin có hại nhất định đối với trứng đã thụ tinh, thai nhi và trẻ sơ sinh. Còn tinh rượu là nhân tố quan trọng khiến cho thai nhi dị hình và trí lực giảm thấp.

Ăn quá nhiều mỡ thực vật

Đó là những thức ăn như dầu đậu, dầu cải… tạo nên lượng mỡ thực vật đơn tính quá cao không có lợi cho sự phát triển não bộ của thai nhi và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ.

Thói quen ăn uống khoa học sẽ giúp bạn có một em bé khỏe mạnh, thông minh và đáng yêu. Do đó, nếu có ý định mang thai trong thời gian tới, bạn hãy trang bị cho mình những kiến thức và một chế độ dinh dưỡng hợp lý ngay từ bây giờ nhé!

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 05/03/2013 12:18:51 PM
Người đăng:  donghuong trong Làm mẹ
Lượt xem:  0
1
Ăn gì cũng được, miễn là đủ chất và bé ăn được
2
Phải tập cho bé ăn cơm và thức ăn mềm, không thể ăn cháo mãi thế
3
Bé ăn được khi nào thì cho ăn khi đó, miễn là có răng để nhai
4
Phải cho bé ăn đúng với lứa tuổi quy định là 20 tháng
5
Ý kiến khác
Xem tất cả: Làm mẹ
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot