Tý "điên" bất ngờ kháng cáo kêu oan

mesu mesu @mesu

Tý "điên" bất ngờ kháng cáo kêu oan

Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý điên) vừa có đơn kháng cáo kêu oan tới TAND Cấp cao và VKSND Cấp cao tại TP.HCM.

01/08/2017 05:32 PM
106

Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý "điên") vừa có đơn kháng cáo kêu oan tới TAND Cấp cao và VKSND Cấp cao tại TP.HCM.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn thông tin từ luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư Hà Nội), người bào chữa cho Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý "điên") trưa ngày 1/8 xác nhận, thân chủ của ông vừa có đơn kháng cáo kêu oan tới TAND Cấp cao và VKSND Cấp cao tại TP.HCM.

Tý "điên" bất ngờ kháng cáo kêu oan - Ảnh 1Phóng to

Ngôn cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Dân trí

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên dẫn nguồn thông tin từ TAND TP.HCM ngày 1/8 xác nhận đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý 'điên').

Tý "điên" bất ngờ kháng cáo kêu oan - Ảnh 2Phóng to

Đơn kháng cáo, kêu oan của Tý "điên" - Ảnh: Thăng Long/ Tri thức trực tuyến

Theo đơn kháng cáo, Ngôn trình bày bị cáo không tham việc đánh 2 người bị hại trong vụ án. Hơn nữa, hồ sơ thể hiện có nhiều lời khai mâu thuẫn về việc bị cáo có mặt hay không; bị cáo nhiều lần yêu cầu điều tra viên cho đối chất, kiểm tra các cuộc gọi điện thoại tại thời điểm xảy ra vụ án, gặp các nhân chứng lấy lời khai về tình tiết ngoại phạm của các bị cáo nhưng cơ quan điều tra không thực hiện.

Tuy nhiên, HĐXX dựa vào những chứng cứ, tài liệu thiếu khách quan để xử phạt Ngôn phạm tội là không có căn cứ. Ngôn đề nghị đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm và tuyên bị cáo không phạm tội.

Theo Báo Giao thông, trước đó, chiều 17/7, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với băng "giang hồ bảo kê" BX Miền Đông do Nguyễn Trọng Ngôn tức Tý "điên" cầm đầu, cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo đó, Nguyễn Trọng Ngôn bị tuyên 4 năm 3 tháng 26 ngày tù, Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1967; ngụ Q.Bình Thạnh, anh ruột Ngôn) bị 4 năm 3 tháng 26 ngày tù, Dương Văn Lành (SN 1981; quê Trà Vinh) bị 4 năm 3 tháng tù, Đinh Trọng Quý (SN 1990; quê Hưng Yên) 4 năm 3 tháng 25 ngày tù. Ngô Quang Đồng (SN 1988, quê Thừa Thiên-Huế) bị phạt 4 năm 3 tháng 25 ngày tù và Hồ Sỹ Quý (tự Quý điên, SN 1983; quê Thanh Hóa) 3 năm 10 tháng 13 ngày tù.

Các bị cáo này được trả tự do tại tòa, riêng bị cáo Lành vẫn bị tạm giam do đang thi hành một bản án khác.

Trong vụ án này, Nguyễn Trọng Ngôn được xem là dân “anh chị” cầm đầu các đối tượng thực hiện các hoạt động "bảo kê", cho vay nặng lãi tại khu vực bến xe Miền Đông.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý