U19 Trung Quốc thảm bại trước U19 Qatar

ronandinho ronandinho @ronandinho

U19 Trung Quốc thảm bại trước U19 Qatar

U19 Trung Quốc và U19 Qatar đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu không chỉ có nhiều bàn thắng, mà còn có vô số thẻ phạt. 3 thẻ đỏ đã được rút ra và 2 trong số đó thuộc về U19 Trung Quốc.

17/10/2014 10:36 PM
1,341

Bất bại ở vòng bảng, bao gồm thắng U19 Nhật Bản, hòa U19 Hàn Quốc và U19 Việt Nam, U19 Trung Quốc đầy tự tin bước vào trận tứ kết với U19 Qatar. HLV Zheng Xiong tin rằng, các học trò của ông sẽ có thêm một kết quả thuận lợi nữa để lần đầu tiên trở lại giải U20 thế giới kể từ năm 2005. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra theo hướng không thể tồi tệ hơn.

 - Ảnh 1

U19 Qatar (phải) đã có chiến thắng thuyết phục.

Trước một U19 Qatar chơi bóng đầy kỹ thuật với nền tảng là những cầu thủ xuất thân từ Học viện Aspire (liên kết đào tạo với Barcelona) và hàng loạt tài năng trẻ hiện khoác áo các CLB hàng đầu châu Âu, U19 Trung Quốc đã không thể hiện được gì nhiều. Ngay phút thứ 5, mành lưới của U19 Trung Quốc đã phải rung lên sau pha dứt điểm quyết đoán của Al Saadi.

Trước khi hiệp 1 khép lại, U19 Trung Quốc phải chịu tổn thất to lớn khi Zhou Yuchen phạm lỗi trong vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm 11m, Ali Afif dễ dàng có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Trong thế thiếu người, U19 Trung Quốc đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Gui Hong ở phút 54. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Doozandeh đã tái lặp khoảng cách cho U19 Qatar bằng một cú dứt điểm tinh tế.

Trận đấu trôi về những phút cuối và nó càng lúc càng kịch tính. Phút 85, đến lượt Madibo của U19 Qatar nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo U19 Trung Quốc. Wei Jingzong nhận lĩnh trách nhiệm và rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Dù vậy, mọi nỗ lực lội ngược dòng của đội bóng áo đỏ đã không thành công khi ở phút 89, Ali Almoez có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2. Thậm chí ở phút bù giờ, Gui Hong của U19 Trung Quốc còn nhận thêm thẻ đỏ nữa.

Thua U19 Qatar 2-4 trong một trận cầu đầy bạo lực, U19 Trung Quốc đã phải chấm dứt tham vọng lên ngôi tại giải U19 châu Á và cũng đồng thời theo dõi giải U20 thế giới năm tới qua màn hình ti vi. Trong khi đó, U19 Qatar đã cho thấy họ sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch giải U19 châu Á năm nay. Vòng bán kết, họ sẽ đụng U19 chủ nhà Myanmar.

Tiểu Vũ

Xem thêm video clip : Ronaldo từ chối nhận Giày vàng cùng Suarez

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý