Ukraine cáo buộc Nga đưa động cơ tên lửa cho Triều Tiên

mesu mesu @mesu

Ukraine cáo buộc Nga đưa động cơ tên lửa cho Triều Tiên

Cơ quan Vũ trụ Ukraine cho rằng, động cơ tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên sử dụng chỉ có ở các tên lửa đẩy của Nga.

17/08/2017 09:30 AM
109

Cơ quan Vũ trụ Ukraine cho rằng, động cơ tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên sử dụng chỉ có ở các tên lửa đẩy của Nga.

Báo VnExpress dẫn tin từ AFP cho hay, Giám đốc cơ quan Vũ trụ quốc gia Ukraine Yuri Radchenko ngày 16/8 cho rằng, động cơ RD-250 mà Triều Tiên đang sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được một nhà máy của nước này sản xuất và bán sang Nga trước năm 2001.

Ukraine cáo buộc Nga đưa động cơ tên lửa cho Triều Tiên - Ảnh 1Phóng to

Nguồn gốc động cơ sử dụng trên tên lửa Hwasong-14 đang là một ẩn số. (Ảnh: KCNA)

Theo ông Radchenko, loại động cơ này được Nga lắp đặt cho các tên lửa đẩy Cyclone-2 và Cyclone-3 nhằm phục vụ chương trình vũ trụ của Moscow.

"Nga hiện vẫn còn 7-20 tên lửa Cyclone-2 và Cyclone-3 và có thể làm bất cứ điều gì với động cơ hay bản thiết kế của chúng. Họ có động cơ RD-250 cùng các tài liệu hướng dẫn. Họ có thể cung cấp động cơ hoặc tên lửa hoàn chỉnh cho bất cứ ai họ muốn", quan chức vũ trụ Ukraine nhấn mạnh.

Báo Dân Việt cũng thông tin, theo bản báo cáo kết luận của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Triều Tiên đã thử thành công tên lửa Hwasong-14, sau khi ngừng dùng động cơ OKB-456 của Nga mà chuyển sang phiên bản RD-250 của Ukraine.

“Chúng tôi không sản xuất loại động cơ tên lửa này cho bất kỳ đối tác nào khác ngoài Nga”, ông Radchenko nhấn mạnh.

Theo quan điểm của ông Radchenko, quốc gia nắm trong tay loại động cơ RD-250 và nhiên liệu phù hợp để phóng tên lửa đạn đạo chỉ có Nga và Trung Quốc.

Ukraine cáo buộc Nga đưa động cơ tên lửa cho Triều Tiên - Ảnh 2Phóng to

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Ukraine Yuriy Radchenko.

“Để sử dụng động cơ và tên lửa một cách hiệu quả, họ cần phải nắm được công nghệ sản xuát nhiên liệu phù hợp. Triều Tiên không nắm trong tay công nghệ đó. Chỉ có Nga hoặc Trung Quốc”, ông Radchenko nói.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói Triều Tiên không thể chế tạo phiên bản động cơ giống hệt RD-250 mà không có sự giúp đỡ từ chuyên gia Ukraine.

“Họ không thể làm điều đó mà không có chuyên gia Ukraine cũng như bản thiết kế hoàn chỉnh”, ông Rogozin nói. “Chúng tôi đang nói về việc buôn lậu động cơ tên lửa, né tránh lệnh cấm quốc tế”.

Trước đó, New York Times dẫn nhận định của Michael Elleman, chuyên gia tên lửa thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) và đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên thành công trong việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) là nhờ mua được động cơ tên lửa từ thị trường chợ đen, có thể là từ một công ty Ukraine.

Tuy nhiên, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Aleksander Turchinov đã bác bỏ thông tin này. Ông Turchynov khẳng định thông tin trên là vô căn cứ. Nhà Trắng không có bình luận khi được hỏi về các đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ.

Triều Tiên trong tháng 7 phóng thử thành công hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14. Hwasong-14 được đánh giá là bước ngoặt trong chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, có thể vươn tới các thành phố lớn ở miền đông nước Mỹ.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý