Ukraine huy động 8 vạn cảnh sát để bảo vệ bầu cử

mesu mesu @mesu

Ukraine huy động 8 vạn cảnh sát để bảo vệ bầu cử

82.000 nhân viên cảnh sát sẽ được huy động để duy trì trật tự trong ngày bầu cử Verkhovna Rada ở Ukraine.

24/10/2014 08:40 AM
688

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, sẽ có 82.000 nhân viên cảnh sát được huy động trong đó 60.000 được sử đụng để bảo vệ các điểm bỏ phiếu. Ông nói: “Tất cả có 82.000 cảnh sát sẽ tham gia bảo vệ hòa bình cho cuộc bầu cử và 61.000 trong số họ sẽ bảo vệ các điểm bỏ phiếu và quá trình bầu cử”.

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Phát biểu được ông Avakov đưa ra trong một cuộc họp có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Ukraine và các quan sát viên quốc tế tại Kiev hôm qua.

Theo Bộ trưởng Avakov, 18.000 cảnh sát khác sẽ bảo vệ trật tự công cộng trực tiếp trên đường phố và 4000 cảnh sát bố trí trong lực lượng phản ứng nhanh để đối phó với “các mối đe dọa của hành động khủng bố hoặc hành vi hung hăng của các ứng cử viên nhất định”.

Tính đến hôm nay, đã có 227 yêu cầu tố tụng hình sự liên quan đến quá trình bầu cử được đề đạt. Hầu hết các hành vi vi phạm được ghi nhận ở Odesa, Kiev, Kharkov và Chernihiv. Những người tham gia bầu cử đã có các hành vi vi phạm bằng nhiều cách khác nhau.

Ngày 26/10 tới đây, cuộc bầu cử Quốc hội (hoặc Verkhovna Rada trong tiếng Ukraine) sẽ được tổ chức.

Trần Vũ (Theo Interfax)

Xem thêm video clip : Mỹ không kích, tiêu diệt hàng trăm tay súng IS

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý