Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay trinh sát do Nga sản xuất

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay trinh sát do Nga sản xuất

Lực lượng ATO tuyên bố họ đã bắn rơi một máy bay do Nga sản xuất trong khu vực miền Đông Ukraine.

28/11/2014 08:36 PM
658

Trung tâm báo chí của ATO cho biết một chiếc máy bay do Nga sản xuất đã bị bắn rơi khi bay qua đơn vị phòng không của lực lượng này. Thông báo cho biết: “ Những người thiện xạ đã chứng kiến một trận chiến đấu của lực lượng phòng không ATO. Trong khu vực trách nhiệm của lực lượng ATO, binh sỹ Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không ZU-23-2 ‘vít cổ’ một máy bay trinh sát có vẻ là của lực lượng ly khai”.

 - Ảnh 1

Súng phòng không ZU-23-2 của quân đội Belarus. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, theo thông tin từ trụ sở ATO, để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của dân thường trước sự khiêu khích của phe ly khai, các tay súng Ukraine đã thực hiện 29 lần khai hỏa. Thông tin về thiệt hại nhân mạng cũng như thiết bị của đối phương và các vị trí bị đánh bật của họ đã được xác định.

Hồi tháng 7, bộ đội Biên phòng Ukraine cũng tuyên bố đã bắn hạ 2 máy bay trinh sát không người lái ở khu vực biên giới thuộc Lugansk.

Trần Vũ (Theo Ukrinform)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý