Ủy ban Thường vụ Quốc hội gỡ khó cho các nông trường quốc doanh

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gỡ khó cho các nông trường quốc doanh

Vừa qua, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội do ông Ksor Phước dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cty Cổ phần Việt Mông tại Ba Vì (Hà Nội).

06/07/2015 07:08 AM
357

Mới đây, ông Ksor Phước, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội dẫn đầu đoàn giám sát thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014 đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Việt Mông tại Ba Vì (Hà Nội). Buổi làm việc còn có đại diện bộ TN&MT, bộ NN&PTNT, vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội và chính quyền địa phương.

   - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại công ty Cổ phần Việt-Mông.

Báo cáo đoàn giám sát tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Việt Mông cho biết, Nông trường hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ được thành lập từ năm 1984 theo quyết định của bộ NN&PTNT với tổng diện tích là hơn 1.100ha thuộc địa phận thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Đến năm 2006, bộ NN&PTNT có quyết định cổ phần hóa Nông trường hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ thành công ty Cổ phần Giống gia súc Việt Mông (nay là công ty Cổ phần Việt Mông).

   - Ảnh 2

Ông Lương Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Việt Mông báo cáo tại buổi làm việc.

Từ khi cổ phần hóa, định hướng phát triển của công ty Cổ phần Việt Mông là dứng dụng công nghệ cao để sản xuất nông nghiệp và có những nghiên cứu, ứng dụng công vệ cao vào sản xuất để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, năng suất. Kể từ khi thành lập, công ty đã tiến hành tu sửa các con đường phục vụ cho đi lại của người dân, xây dựng thương hiệu chè Ba Vì, đầu tư các dây chuyền sản xuất và xuất khẩu chè ra nước ngoài. Bên cạnh đó, công ty còn tạo ra việc làm cho hàng nghìn lao động bản địa.

Tuy nhiên, trước khi cổ phần hóa, Nông trường hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ đã tiến hành giao khoán đất nông nghiệp cho các hộ dân. Từ 2007, các hộ dân đã chia nhỏ diện tích để mua bán bất hợp pháp cho nhiều người khác. Việc làm này dẫn đến tình trạng công ty Cổ phần Việt Mông không có đất để sản xuất, trồng cây nguyên liệu. Bên cạnh đó, do người dân sử dụng đất không đúng mục đích dẫn đến việc khó khăn cho việc đền bù giải phóng mặt bằng.

   - Ảnh 3

Ông Ksor Phước phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Ksor Phước ghi nhận những khó khăn của công ty Cổ phần Việt Mông. Ông Ksor Phước cho rằng, vấn đề mà công ty mắc phải cũng giống như tình trạng mà nhiều nông, lâm trường trên toàn quốc. Ông Ksor Phước yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương báo cáo về tình hình quản lý đất đai của nông trường trước đây và có những việc làm để nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn cho công ty.

Văn Chương - Nguyễn Mạnh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý