Văn chương showbiz: Thời của chân dài, hot boy viết sách

msstit msstit @msstit

Văn chương showbiz: Thời của chân dài, hot boy viết sách

Chuyện giới showbiz lấn sân sang lĩnh vực MC, diễn xuất hay thời trang xưa nay không còn xa lạ, nhưng chân dài, hot boy viết sách thì lại khiến fans hâm mộ “ngơ ngác”.

24/11/2014 10:58 AM
1,816

Chưa bao giờ thị trường sách Việt Nam lại trở nên rôm rả như những năm gần đây, không phải nhờ những tác phẩm xuất chúng, có giá trị hiện thực phê phán cao, mà bởi vì độc giả trẻ có cơ hội “thưởng thức” những cuốn sách do người nổi tiếng “chắp bút”.

Thời của chân dài, hot boy viết sách

Không phải một trào lưu “sớm nở mau tàn”, giới showbiz dường như đã lựa chọn công việc này làm “vũ khí” khẳng định trình độ, sức nóng của bản thân mình.

Chuyện giới showbiz lấn sân sang lĩnh vực MC, diễn xuất hay thời trang xưa nay không còn xa lạ, nhưng chân dài, hot boy viết sách thì lại khiến fan hâm mộ “ngơ ngác”. Bởi lẽ, để viết được sách không chỉ đơn thuần cần tới đam mê, khả năng mà còn đòi hỏi tầm nhìn sâu sắc, tài kể chuyện khéo léo và trình độ học vấn nhất định.

Cách đây không lâu, để xuất bản một cuốn sách, người viết phải “khốn đốn” đặt bút lên hạ bút xuống, nhà in thì cân nhắc “chán chê” mới gật đầu “tung” sách ra thị trường. Sách được xuất bản là một chuyện, bán được hay không lại là cả một vấn đề “đau đầu nhức óc”. Thế nhưng, sao Việt thi nhau ra sách tanh tách, bởi tên tuổi của họ được nhiều người biết tới, dĩ nhiên tác phẩm của họ cũng có một phần độc giả riêng của mình đón nhận.

 - Ảnh 1

Hương Giang Idol tung ra tự truyện cuộc đời mình.

Những ngôi sao “tiên phong” cho dự án sách showbiz phải kể đến “đả nữ” Ngô Thanh Vân với “Vết sẹo cuộc đời”, Đinh Ngọc Diệp cùng “Giày và khói”, chị em siêu mẫu Thúy Hằng – Thúy Hạnh với sách ảnh kể về 20 năm tuổi nghề.

Tiếp tục phát triển trào lưu “sang nhã” này, chân dài Hà Anh cho ra mắt “Là tôi, Hà Anh” với thiết kế lung linh, chia sẻ nhiều trải nghiệm thú vị trên con đường đi tìm cái “tôi” cá tính mạnh mẽ. Ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol cũng tung ra tự truyện cuộc đời mình, độc giả được phen “khám phá” tất tần tật những thắc mắc xoay quanh cô nàng này: “Không biết trước đây Hương Giang như thế nào?”, “Hàng ngày, cô ấy đối mặt với thị phi ra sao?”…

 - Ảnh 2

Chị em siêu mẫu Thúy Hằng – Thúy Hạnh với sách ảnh kể về 20 năm tuổi nghề.

Ngỡ tưởng chỉ có mỹ nhân Việt “giữ lửa” xu thế showbiz viết sách, nhiều nam ca sĩ, hot boy cũng không kém cạnh, thậm chí, sách của họ còn bán chạy hơn nhiều giới chân dài. Với lợi thế sáng tác nhạc cho sách, Hamlet Trương có nhiều “đất” để PR tác phẩm của mình.

Chuyên viết về gới tính, Nguyễn Ngọc Thạch cũng sở hữu một lượng độc giả lớn. Jun Phạm, Sơn Paris hay Anh Khang cũng là những tác giả trẻ tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng sách tình yêu, cuộc sống với doanh số bán sách ngang ngửa những nhà văn gạo cội.

Chất lượng trung bình nhưng vì sao lại “hot”?

Đa số sách của giới showbiz tập trung ở hai mảng đề tài chính: thuật lại những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật hoặc xoay quanh những câu chuyện tình yêu, bày tỏ những triết lý sống do chính mình trải nghiệm.

Có thể nói, sách của sao Việt chưa có nhiều đổi mới trong nội dung, chưa có những bước ngoặt khai thác đề tài rõ rệt. Sự cách tân của họ, nếu có cũng chỉ là chiến lược quảng bá hình ảnh nhờ vào tên tuổi của bản thân. Hiệu ứng đám đông cùng lượng fans hùng hậu góp phần làm sách showbiz luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

 - Ảnh 3

Đinh Ngọc Diệp với “Giày và khói”.

Sinh trưởng trong một gia đình có có truyền thống viết lách, siêu mẫu Hà Anh thừa hưởng khiếu kể chuyện thu hút người đọc. Tuy nhiên, “Là tôi, Hà Anh” đúng như chia sẻ của cô: “Tôi nghĩ gì viết nấy” nên cuốn sách chỉ dừng lại ở những dòng chia sẻ tản mạn, những bức ảnh đẹp mắt cùng những câu chuyện khiến độc giả hoài nghi về thế giới showbiz hào nhoáng nhưng cũng đầy cám dỗ.

 - Ảnh 4

Tác giả trẻ Jun Phạm

Xuất phát là thủ khoa Học viện Ngoại giao, “hot boy bất đắc dĩ” Sơn Paris vượt qua scandal để khẳng định mình bằng sản phẩm đầu tay “Trót lỡ chạm môi nhau”. Tuy nhiên, độc giả cho rằng: “Cuốn sách là một cô gái đẹp, nhưng cô ấy nhạt nhẽo”. Sau 6 tháng “lặn mất tăm”, tác giả trẻ này trở lại với tiểu thuyết gắn mác 16+ “Muốn khóc thật to”. Chưa biết sách hay đến đâu nhưng độc giả đã “nức lòng” chờ đợi vì tò mò về sex, về tình yêu đồng giới cùng những chia sẻ trước “ngọt lịm” trên mạng xã hội.

 - Ảnh 5

Siêu mẫu Hà Anh với "Là tôi, Hà Anh".

Người làm nghệ thuật dĩ nhiên cũng hiểu chuyện nghệ thuật và nhạy bén với xu hướng, sách của giới showbiz kích thích người đọc từ hình thức tới thao tác quảng bá. Nếu như Nguyễn Ngọc Thạch đặt khuyến cáo: “Không đ���c sách lúc bạn cô đơn” chình ình trên bìa chính thì Sơn Paris cũng in nổi dòng chữ: “Chỉ đọc khi bạn đủ 16 tuổi”. Độc giả buộc phải đặt ra câu hỏi: “Liệu mình có đọc được không?” để rồi tò mò và tìm mua.

Những tựa sách hợp tâm trạng người trẻ cũng được khai thác triệt để. Chẳng biết nó có ý nghĩa sâu xa đến đâu nhưng cứ được sử dụng làm status thì sẽ “hot”. “Yêu đi rồi khóc”, “Ai rồi cũng khác”, “Người yêu cũ có người yêu mới”, “Em là để yêu” hay “Muốn khóc thật to”. Độc giả trẻ thích sự lãng mạn, thích tiểu thuyết hay sách truyện phải man mác buồn, cô đơn một chút lại càng hay. Tác giả trẻ nắm bắt xu thế, “lợi đủ đường tội gì không làm”.

 - Ảnh 6

“Hot boy bất đắc dĩ” Sơn Paris trở lại với tiểu thuyết gắn mác 16+.

Giữa thời đại công nghệ, văn hóa đọc đang bị mai một dần, sự xuất hiện của những chân dài, hot boy viết sách như “khuất động” lại thị trường sách ảm đạm. Tuy nhiên, trong khi sách của những nhà văn lớn được ví như rau, giá thấp lại ế chỏng chơ thì sách của showbiz lại “đắt như tôm tươi”, họp báo ra mắt tại khách sạn, nhà hàng, quy tụ tới cả trăm người.

Chuyện showbiz “đổ xô” vào văn chương, dĩ nhiên chẳng ai ngăn cấm và có thể ngăn cấm. Nhưng độc giả vẫn luôn chờ đợi những tác phẩm hay, được đầu tư tâm huyết sâu sắc và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn cao đẹp.

PV

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý