Vận chuyển lậu 8kg vàng qua biên giới, người phụ nữ Campuchia lãnh án tù

sakura1 sakura1 @sakura1

Vận chuyển lậu 8kg vàng qua biên giới, người phụ nữ Campuchia lãnh án tù

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ bà Vuoch Hea khi đang dùng xe máy vận chuyển 8kg vàng và 100 triệu Riel vào Việt Nam nhưng không khai báo

07/06/2017 04:20 AM
102

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ bà Vuoch Hea khi đang dùng xe máy vận chuyển 8kg vàng và 100 triệu Riel chạy từ hướng Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) vào Việt Nam nhưng không trình báo.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, ngày 6/6, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Vuoch Hea (SN 1957, trú tại huyện Kirivong, tỉnh Tà keo, Vương quốc Campuchia) 2 năm 3 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vuoch Hea 2 năm 3 tháng tù. Đồng thời tịch thu 8kg vàng, 100 triệu Riel và xe máy của bị cáo xung công quỹ nhà nước.

Vận chuyển lậu 8kg vàng qua biên giới, người phụ nữ Campuchia lãnh án tù - Ảnh 1Phóng to

Bị cáo Vuoch Hea trước tòa - Ảnh: Công an nhân dân

Báo Vietnamplus trích dẫn cáo trạng thể hiện, lúc 7h5 ngày 11/3, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang phát hiện bà Vuoch Hea điều khiển xe máy chạy từ hướng Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vào Việt Nam nhưng không trình báo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy của bà Vuoch Hea có để một túi xách, bên trong có giấu 100 triệu Riel, trong người bà này giấu 8kg vàng...

Lực lượng Hải quan đã lập biên bản bắt quả tang đối tượng phạm tội và tạm giữ tang vật.

Theo kết quả giám định, định giá tài sản, 100 triệu Riel, tương đương 557 triệu đồng Việt Nam; 8kg vàng 99,99% trị giá trên 7,4 tỷ đồng.

Bà Vuoch Hea khai nhận mang số tiền Riel vào Việt Nam để đổi ra tiền Việt, đem trả nợ tiền mua bán hàng hóa cho các tiểu thương tại chợ Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên) và chợ Châu Đốc (thành phố Châu Đốc).

Đối tượng vận chuyển 8kg vàng vào Việt Nam bán lấy tiền mua vật liệu xây dựng để vận chuyển về Campuchia, nhưng chưa kịp bán vàng, đổi tiền Riel thì đã bị lực lượng Hải quan Việt Nam bắt giữ.

Điều 154. Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm  triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật này;

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm;

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Hàng cấm có số lượng rất lớn;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Phạm tội nhiều lần;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng,  cấm đảm nhiệm chức vụ,  cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý