Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè

mesu mesu @mesu

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè

Mùa hè mọi người thường thích ăn những món mát mát. Xin giới thiệu với bạn cách làm món trứng hấp tôm đậu phụ nhé.

27/05/2017 08:19 AM
2,387

Mùa hè mọi người thường thích ăn những món "mát mát". Xin giới thiệu với bạn cách làm món trứng hấp tôm đậu phụ nhé.

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè - Ảnh 1

Món này sẽ mất của bạn khoảng 30 phút, nhưng đảm bảo với bạn rằng sẽ ăn rất ngon. Hình thức món ăn rất đẹp mắt, nguyên liệu dễ kiếm, vị mát nhẹ dễ ăn làm ưu điểm của món ăn này.

Nguyên liệu làm trứng hấp tôm đậu phụ

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè - Ảnh 2

3 quả trứng

150g thịt tôm (đã bóc vỏ)

1 hộp đậu phụ tươi/đậu hũ non

1 muỗng canh dầu ăn

Muối, hạt tiêu, hành lá

Cách làm trứng hấp tôm đậu phụ

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè - Ảnh 3

Đậu phụ tươi thái con cờ, tôm thái nhỏ (chỉ để lại khoảng 3 con, bổ đôi dọc theo sống lưng để trang trí), hành lá thái nhỏ.

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè - Ảnh 4

Ướp tôm với 1/2 thìa canh dầu ăn, hạt tiêu, muối - để trong 10 phút cho ngấm.

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè - Ảnh 5

Đập trứng ra bát, đánh tan lòng đỏ cùng dầu ăn, muối và một ít nước.

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè - Ảnh 6

Trong 1 chiếc đĩa sâu lòng, đổ đậu phụ tươi, tôm vào lẫn nhau rồi dàn đều ra đĩa.

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè - Ảnh 7

Đổ trứng đã đánh vào và nhớ phải hớt hết bọt trứng (cách tốt nhất là bạn đổ trứng vào đĩa qua một cái vá lọc.

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè - Ảnh 8

Đậy kín đĩa rồi cho vào hấp trong khoảng 12-15 phút cho trứng chín.

Vào bếp làm món trứng hấp tôm đậu phụ cho bữa ăn gia đình ngày hè - Ảnh 9

Khi món ăn đã chín, bạn lấy ra khỏi lồng hấp và rắc hành lá thái nhỏ lên trên là được.

Món này ăn còn nóng sẽ rất thơm ngon. Tuy nhiên nếu bạn thích để nguội ăn cho mát cũng được.

Theo daydaycook

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý