Theo các nghiên cứu thì u xơ tử cung thường phát triển ở phụ nữ tuổi, nhất là vào giai đoạn mãn kinh. U xơ tử cung làm mở rộng tử cung và đôi khi có thể được cảm nhận với các dấu hiệu như vùng bụng dưới có cục u cứng. Trong trường hợp nặng hơn có thể gây co thắt, đau lưng, khó tiểu, táo bón và tức bụng do áp lực trên các cơ quan gần đó dồn lại.
Các kết luận về sức khỏe liên quan đến lạc nội mạc tử cung cho thấy, lạc nội mạc tử cung có thể làm cho tử cung tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba lần kích thước bình thường của nó. Bệnh này thường xảy ra với phụ nữ đã có con, và nó biến mất sau khi mãn kinh.
Ngoài ra, còn có nhiều nguyên nhân khác có thể làm cho tử cung mở rộng kích thước. Cụ thể là:
- Hội chứng sung huyết vùng chậu: Hội chứng này có thể đi kèm với một loạt các triệu chứng khác nhau, bao gồm các cơn đau mãn tính, cảm giác tưng tức và nặng nề trong khung xương chậu và nặng hơn khi đứng lâu hoặc sau khi quan hệ tình dục. Người ta tin rằng việc tử cung rộng hơn có liên quan với chứng giãn tĩnh mạch ở bụng phát triển trong thời kỳ mang thai và tiếp tục phát triển theo thời gian.
- Một số phương pháp tránh thai cũng có thể gây ra một tử cung mở rộng: Cả hai thiết bị dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) và thuốc tránh thai đều có thể gây cho các thành tử cung sưng hoặc dày lên, khiến cho tử cung mở rộng hơn.