Vi phạm giao thông gia tăng dịp Tết

sakura1 sakura1 @sakura1

Vi phạm giao thông gia tăng dịp Tết

Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 4 ngày Tết, số người tử vong do tai nạn giảm sâu, tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông gia tăng.

11/02/2016 09:49 AM
11

Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 4 ngày Tết, số người tử vong do tai nạn giảm sâu nhưng tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ngày mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn khiến 37 người chết, 65 người bị thương. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 1.438 trường hợp vi phạm, nộp gần 260 triệu đồng vào kho bạc.

Tại Hà Nội, Thanh Hoá, TP HCM diễn ra tình trạng người tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ diễn ra phổ biến.

Nhiều phụ huynh sử dụng rượu bia, chở con lưu thông trên quốc lộ cũng không đội mũ bảo hiểm.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, sáng mùng 3 Tết, lượng lớn người đổ dồn về các đền, chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội để du xuân, cầu may. Tình trạng các bãi trông, giữ xe tràn ra lòng đường, vỉa hè vẫn tái diễn.

Vi phạm giao thông gia tăng dịp Tết - Ảnh 1Phóng to

Xe tải đâm liên hoàn tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong 4 ngày Tết. Ảnh: Gia Chinh.

So với 4 ngày Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, toàn quốc giảm 86 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, giảm 41 người chết và 83 người bị th��ơng.

"Dù số người tử vong do tai nạn giảm sâu nhưng tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, nhất là hành vi vi phạm nồng độ cồn, lái xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu" ông Thái nhận định.

Cùng ngày, Phó thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc ra công điện yêu cầu công an tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng CSGT, CSTT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Đồng thời tăng cường lực lượng phân luồng các tuyến phố cửa ngõ Hà Nội, TP HCM, các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông và các tuyến quốc lộ 1, 5, 14. Đặc biệt, hai ngày cuối đợt nghỉ lễ, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo Tri thức trực tuyến

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý