Vì sao nắng nóng kỷ lục hơn 40 độ kéo dài?

mesu mesu @mesu

Vì sao nắng nóng kỷ lục hơn 40 độ kéo dài?

Nguyên nhân của đợt nắng nóng kỷ lục trên 40 độ là do hoạt động của áp thấp nóng phía tây, có vùng trung tâm ở khu vực Ấn Độ và Myanmar.

29/05/2015 03:04 PM
375

   - Ảnh 1

Dự báo, tháng 6/2015, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục có số ngày nắng nóng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng liên tục xảy ra trên diện rộng ở nhiều nơi, có nơi trên 40 độ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân.

Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Hạn vừa, Hạn Dài – Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, nguyên nhân của đợt nắng nóng trong những ngày vừa qua là do hoạt động của áp thấp nóng phía tây, có vùng trung tâm ở khu vực Ấn Độ và Myanmar. Không riêng gì nước ta mà cả các nước như Ấn độ, Myanmar, Thái Lan và một số nước lân cận cũng chịu ảnh hưởng của nắng nóng trong thời gian qua.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Hòa nhận định, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ đỉnh điểm là vào ngày hôm nay (29/5), dự báo nhiệt độ phổ biến từ 37-39 độ, một số nơi có khả năng ở mức trên 40 độ. Sau đó khoảng chiều tối và đêm ngày 30/5 có khả năng sẽ xảy ra mưa dông diện rộng trên khu vực Bắc Bộ, nắng nóng sẽ suy giảm trong ngày 31/5, tuy nhiên sẽ quay trở lại ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ trong đó có khu vực Hà Nội từ ngày 1/6 tuy nhiên mức độ không gay gắt như đợt nắng nóng vừa qua và dự báo nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi ở ngưỡng 38 độ.

Trong khi đó tại miền Trung nắng nóng còn gay gắt trong một, hai ngày tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, một số nơi ở ngưỡng 41 độ, đặc biệt ở khu vực vùng núi phía tây.

Đầu tháng 6/2015, nắng nóng ở miền Trung suy giảm hơn một chút nhưng vẫn duy trì nắng nóng với ngưỡng nhiệt độ phổ biến từ 36-39 độ. Dự báo nắng nóng ở miền Trung sẽ vẫn tiếp tục kéo dài ít nhất trong 10 ngày tới và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Video tham khảo:

Khu bơi lội dưới lòng đất đông nghịt người ngày nắng nóng

Ông Hòa cho biết thêm tin tức, nền nhiệt độ trung trong tháng 6/2015 trên phạm vi toàn quốc sẽ cao hơn so với TBNN từ 1.0 - 2.0 độ C, trong đó tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ là những nơi cao nhất so với các khu vực khác. Do vậy, khả năng trong tháng 6/2015 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục có số ngày nắng nóng nhiều hơn so với TBNN.

Phó Trưởng phòng Dự báo Hạn vừa, Hạn Dài – Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương Nguyễn Đức Hòa cũng cho biết thêm, theo thống kê trong chuỗi số liệu cùng thời kỳ tháng 5 từ năm 1971 đến nay tại các tỉnh Trung Bộ những năm có số ngày nắng nóng nhiều là 1977, 1983 (20-22 ngày), 1987 (22-24 ngày), 1997 (15-17 ngày), 2005 (19-21 ngày).

Đáng chú ý những năm trên cũng là những năm xảy ra hiện tượng El Nino, năm nay cũng là năm đang diễn ra El Nino.

Số ngày nắng nóng (tức số ngày có nhiệt độ cao nhất trên 35 độ) trong năm nay tính đến ngày 29/5 đã là 28 ngày và dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài và có thể đưa ra một thông tin rằng số ngày nắng nóng trong tháng 5 năm nay là nhiều nhất trong chuỗi số liệu từ năm 1971.

Xét về giá trị nhiệt độ cao nhất thì trong các ngày nắng nóng vừa qua giá trị nhiệt độ cao nhất mới đo được trong ngày hôm qua là 41.5 độ (ngày 28/5) tại Tây Hiếu (Nghệ An), trong khi đó giá trị nhiệt độ cao nhất cùng thời kỳ tháng 5 trong lịch sử tại đây là 41.6 độ.

Tuy nhiên, xét giá trị nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua (28/5) tại trạm Láng (Hà Nội) đã đo được 40.3 độ, đây là giá trị cao nhất trong chuỗi số liệu từ năm 1971 tới nay. Tuy nhiên giá trị nhiệt độ kỷ lục đã được ghi nhận tại Hà Nội trong cùng thời kỳ tháng 5 là 42.7 độ đã từng xảy ra vào năm 1926.

Minh Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý