Video: Xe tải lao điên cuồng, đâm gãy barie trạm thu phí trước khi đâm xe khách

sakura1 sakura1 @sakura1

Video: Xe tải lao điên cuồng, đâm gãy barie trạm thu phí trước khi đâm xe khách

Trước khi gây ra vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai khiến 12 người chết, tài xế Võ Văn Quý (SN 1990, trú tại Phú Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển xe tải chở phân bón phóng với tốc độ cao, đâm gãy barie

07/05/2017 08:20 PM
177

Trước khi gây ra vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai khiến 12 người chết, tài xế Võ Văn Quý (SN 1990, trú tại Phú Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển xe tải chở phân bón phóng với tốc độ cao, đâm gãy barie trạm thu phí BOT Đức Long (Gia Lai), cách nơi xảy ra vụ tai nạn với xe khách khoảng 20km.

Thông tin trên được báo Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Theo đó vào trưa ngày 7/5, Đại tá Phạm Văn Uẩn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn với xe khách giường nằm, tài xế ô tô tải mang BKS: 77C-139.37 đã chạy quá tốc độ, tông gãy thanh chắn của trạm thu phí BOT Đức Long.

"Trạm BOT thu phí BOT này ở dốc Hàm Rồng, nằm cách TP PLeiku 32 km. Sau khi tông gãy thanh chắn trạm thu phí, tài xế xe tải tiếp tục chạy với tốc độ cao, lao nhanh trên quốc lộ 14 về hướng thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) khoảng 20 km thì gây ra tai nạn thương tâm", đại tá Uẩn cho hay.

Video: Xe tải lao điên cuồng, đâm gãy barie trạm thu phí trước khi đâm xe khách - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai. Ảnh: Báo Vietnamnet

Trao đổi thêm với PV báo VnExpress, Đại tá Uẩn cho hay, trích xuất dữ liệu cho thấy lúc tai nạn, xe khách đã ngắt thiết bị giám sát hành trình nên chưa xác định được tốc độ. Tuy nhiên, thời điểm gây tai nạn, xe ô tô tải chạy với tốc độ 105 km/h.

Theo báo Giao Thông, ông Hoàng Hữu Thùy, Trạm phó trạm thu phí Đức Long cho biết, vào khoảng 4h16'35'', xe tải BKSL 77C-139.37 chạy vào khu vực Trạm thu phí với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi. Tài xế không hề giảm tốc, không mua vé và đã tông gãy barie, vượt trạm. Tốc độ cao đến mức, camera của trạm không thể chụp được biển số.

Trước những nghi vấn về việc tài xế xe tải dùng ma túy khi lái xe, cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm lần đầu và cho kết quả âm tính. Việc xét nghiệm đang được tiến hành lần 2.

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h35 ngày 7/5, trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Vào thời điểm trên xe tải đầu kéo chở phân bón mang BKS: 77C-139.37 từ Gia Lai đi Đắk Lắk đã đâm trực diện vào xe khách giường nằm mang BKS: 18B-018.32.

Sau cú va chạm, xe khách bị nát đầu, xoay 180 độ. Còn ôtô tải đảo chiều, tiếp tục lao vào đâm sập nhà dân rồi lật bên đường.

Vụ tai nạn khiến 12 người tử vong, 34 người bị thương.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý