Việt Nam và Mỹ hướng tới xây dựng mối quan hệ mới

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Việt Nam và Mỹ hướng tới xây dựng mối quan hệ mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việt Nam và Mỹ cần xây dựng một mối quan hệ mới vì lợi ích lâu dài giữa hai nước.

17/04/2014 05:53 PM
532

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrik Leahy dẫn đầu Đoàn nghị sĩ Mỹ đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta. Sáng nay, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội đàm với Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrik Leahy.                           

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh chuyến thăm chính thức của Ngài Patrik Leahy tới Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ và quyết tâm thực hiện các thỏa thuận phù hợp với tinh thần “Quan hệ đối tác toàn diện”. Hai nước cần nỗ lực hơn nữa để giải quyết những vấn đề do quá khứ để lại, đồng thời “hướng tới tương lai” xây dựng một mối quan hệ mới vì lợi ích lâu dài giữa hai dân tộc, hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch thường trực Thượng viện Mỹ Patrik Leahy

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò của các nghị sĩ Mỹ trong việc thúc đẩy quan hệ, hiệu biết giữa hai nước, hai dân tộc, hai Quốc hội, qua đó góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại hai chiều lên 29 tỷ USD (năm 2013), thu hút đầu tư từ Mỹ lên hơn 10 tỉ đôla. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, an ninh quốc phòng.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi để thúc đẩy sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP) phù hợp với lợi ích của hai bên. Quốc hội Mỹ dành ngân sách thích đáng để giải quyết những vấn đề nhân đạo như tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người khuyết tật, rà phá bom mìn ở Việt Nam. Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, tìm cơ chế đối thoại thích hợp, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Về phần mình, Chủ tịch thường trực thượng viện Mỹ Patrik Leahy bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và sự thân thiện của người dân Việt Nam dành cho Đoàn. Ngài Patrik Leahy khẳng định ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực hợp tác giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Nam, nhất là khắc phục các hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam. Ngài Chủ tịch thường trực Thượng viện Mỹ hy vọng, trên đà quan hệ hiện nay, thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục phát huy và tăng cường giao lưu trao đổi, góp phần xây dựng quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Ngài Patrik Leahy và các nghị sĩ Mỹ tham dự Đại hội đồng IPU 132 tại Hà Nội vào năm 2015.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Ngài Patrik Leahy cùng Đoàn đại biểu Quốc hội hai nước đã đi thăm vườn hoa Lý Thái Tổ và Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội./.

Theo VOV.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý