Việt Nam xác nhận chuẩn bị sở hữu thêm 2 tàu khu trục của Nga

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Việt Nam xác nhận chuẩn bị sở hữu thêm 2 tàu khu trục của Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng xác nhận thông tin Liên bang Nga đang vận chuyển cặp tàu khu trục Gepard3.9 11661 để bàn giao cho Việt Nam.

22/09/2017 09:27 AM
95

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng xác nhận thông tin Liên bang Nga đang vận chuyển cặp tàu khu trục Gepard-3.9 11661 để bàn giao cho Việt Nam.

Theo Dân Trí, trong cuộc họp báo thường thì Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 21/9, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói: “Việc Nga giao tàu khu trục Gepard cho Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng của Việt Nam”.

Trước đó, truyền thông Nga cho biết, kế hoạch bàn giao cặp tàu khu trục Gepard-3.9 thứ hai cho Hải quân Việt Nam sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2017, Báo Giao Thông thông tin thêm.

Việt Nam xác nhận chuẩn bị sở hữu thêm 2 tàu khu trục của Nga - Ảnh 1Phóng to

Hai khu trục hạm Nga đóng cho Việt Nam - Ảnh: Sputnik.

Theo vị này, cặp tàu khu trục được bàn giao heo đúng hợp đồng. Công việc chế tạo cặp tàu khu trục Gepard-3.9 thứ hai được thực hiện theo đúng lịch trình, báo Dân Việt đưa tin.

Được biết, tàu khu trục thứ nhất đã qua kiểm nghiệm hiện đang được sơn. Việc đào tạo thủy thủ đoàn cũng đang diễn ra. Tàu khu trục thứ hai đang trải qua quá trình kiểm tra.

Theo các thông số kỹ thuật,  thông thường những chiếc tàu lớp 11661 này có lườn và cấu trúc thượng tầng chủ yếu được chế tạo từ thép, với một số hợp kim nhôm-magiê được dùng ở phần trên của cấu trúc thượng tầng. Kiểu kết cấu và lườn giúp chúng hạn chế được khả năng bị phát hiện bởi các radar phản xạ thông thường.

Hệ thống khoang tàu với 10 khoang kín nước, bên ngoài được trang bị vây ổn định và các bánh lái kép giúp tàu có độ ổn định cao. Hệ thống truyền động theo cấu hình CODOG 2 trục được cung cấp lực đẩy sự kết hợp giữa 2 động cơ diesel loại 61D (công suất 8.000 mã lực) sử dụng đi đường trường và 2 động cơ turbine khí (29.300 JP) cung cấp tốc độ cao trong chiến đấu lên đến 28 hải lý/giờ. Hệ thống điện được cung cấp bởi 3 máy phát điện diesel công suất 600 kW/giờ.

Lớp tàu 11661 được cấu hình có khả năng sử dụng các vũ khí trong mức biển động lên tới cấp 5. Hệ thống vũ khí được thiết kế mở, cho phép cấu hình hệ thống vũ khí linh hoạt trong cả phòng không, chống ngầm và hỏa lực tấn công.

Hệ thống Radar bao gồm radar phát hiện mục tiêu trên không MR-352 "Poritiv" có tầm phát hiện lên đến 130 km, radar điều khiển cụm hỏa lực "Monolit", radar điều khiển tên lửa phòng không MPZ-301 "Baza", radar điều khiển pháo phòng không MR-123 Vympel.

Hệ thống tác chiến điện tử có thể được trang bị cho tàu gồm các thiết bị gây nhiễu chủ động và thụ động, cũng như 2 bệ phóng 8 ống tên lửa phản công PK-16 và nhiều tính năng vượt trội khác.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý