Vợ đại gia Nguyễn Đăng Quang mất 33 tỷ trong mấy giờ đồng hồ

ban ban @ban

Vợ đại gia Nguyễn Đăng Quang mất 33 tỷ trong mấy giờ đồng hồ

Vợ đại gia Nguyễn Đăng Quang mất 33 tỷ trong mấy giờ đồng hồ giao dịch do mã chứng khoán MSN của Công ty cổ phần Tập Đoàn Masan giảm mạnh.

06/11/2014 06:02 AM
10,199

Chốt phiên giao dịch ngày 4/11, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 598,39 điểm, giảm 4,76 điểm, tương đương 0,79%. Tổng khối lượng giao dịch đạt 116.124.729 đơn vị, trị giá 1.219,65 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng, 124 mã giảm và 103 mã đứng giá.

Chỉ số VN30Index theo đó cũng giảm 4,73 điểm, tương đương 0,73 % xuống mức 639,91 điểm.

Trong “rổ” VN30, có 7 mã đứng giá và 21 mã giảm giá và 2 mã tăng giá. Giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch này là mã chứng khoán MSN của Công ty cổ phần Tập Đoàn Masan do ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tính đến hết ngày 30/06/2014, bà Hoàng Yến, vợ ông Nguyễn Đăng Quang nắm giữ 21,779,459 đơn vị cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong mấy giờ đồng hồ giao dịch, với việc giảm giá mạnh của MSN, bà Yến đã “bốc hơi” khối tài sản của mình gần 33 tỷ đồng.

Tuy đã “bị lọt” hình ảnh ra dư luận nhưng những thông tin về bà Nguyễn Hoàng Yến phần lớn vẫn trong vòng "bí ẩn”. Theo những thông tin hiếm hoi, bà Yến quê quán Hà Nam, sinh năm 1963 tại Hà Nội, có trình độ chuyên môn là Cử nhân Nga Văn. Bà Yến từng là giáo viên trường Cao đẳng kiểm sát trong 3 năm (1987 - 1990) và từ năm 2000 đến nay bắt đầu giữ chức vụ tại Masan. Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Ma San, CTCP Hàng tiêu dùng Ma San, CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo, CTCP Vinacafé Biên Hòa (VCF). Bà được bầu vào thành viên HĐQT VCF nhiệm kỳ 2010 - 2014 thay thế chồng là ông Nguyễn Đăng Quang.

 - Ảnh 1

Vợ chồng đại gia Nguyễn Đăng Quang.

Bà Nguyễn Hoàng Yến cũng cùng chồng tham gia điều hành MSN. Bà Yến hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Masan Group, Thành viên HĐQT của Masan Consumer.

Với gần 22 triệu cổ phiếu MSN sở hữu - chưa tính tới lượng cổ phiếu ESOP (cổ phiếu thưởng cho cán bộ cốt cán) vừa được phát hành của Masan - tổng tài sản của bà Yến hiện đạt gần 2.060 tỷ đồng, tính đến hết ngày 31/12/2013, bà Nguyễn Hoàng Yến đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất TTCK Việt Nam.

Chỉ nắm giữ 10 cổ phiếu MSN nhưng ông Nguyễn Đăng Quang được xem là ông chủ thực sự, người trực tiếp lèo lái con thuyền MaSan.

Sự kín tiếng, thành công nhanh chóng cũng như những thương vụ M&A khủng của MSN càng khiến giới kinh doanh quan tâm về doanh nhân này. Ông Quang là một trong số những vị đại gia Việt thành công từ hoạt động kinh doanh ở Đông Âu.

Dù có quyền lực rất lớn tại “đế chế” Ma San nhưng rất khó thống kê tài sản của doanh nhân kín tiếng Nguyễn Đăng Quang. Lý do có lẽ là bởi vì ông đầu tư vào nhiều DN, nắm giữ theo cả kiểu cha-con, liên kết, cho tới mạng lưới đan xen và nắm giữ thông qua những người liên quan như vợ con nhưng ở những DN niêm yết trên sàn thì ông gần như không nằm giữ cổ phiếu nào.

Năm 2013, ông Quang tiếp tục không nằm trong tốp 200 người giàu nhất trên TTCK, thay vào đó vẫn là vợ ông là bà Nguyễn Hoàng Yến (xếp vị trí thứ 6) và mẹ ông là bà Nguyễn Quý Định. Nếu thống kê theo gia đình, gia đình ông Quang đứng thứ 5 trên TTCK với hơn 2.200 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết. Tuy nhiên, đó là chưa tính đến các DN chưa niêm yết và những sở hữu khác.

An Nhiên (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý