Vụ bác đề xuất bổ nhiệm ông Lê Trung Chinh: Đà Nẵng chính thức lên tiếng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Vụ bác đề xuất bổ nhiệm ông Lê Trung Chinh: Đà Nẵng chính thức lên tiếng

Trước việc Chính phủ không đồng ý với đề xuất bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP, Thành ủy Đà Nẵng cho biết vẫn bảo lưu quan điểm đề xuất của mình.

04/05/2017 04:20 PM
111

Trước việc Chính phủ không đồng ý với đề xuất bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP, Thành ủy Đà Nẵng cho biết vẫn bảo lưu quan điểm đề xuất của mình.

Liên quan đến thông tin phản hồi của Văn phòng Chính phủ trong việc đề xuất bổ nhiệm nhân sự phó chủ tịch Đà Nẵng đối với ông Lê Trung Chinh (Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn), báo Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng ngày 4/5 khẳng định việc địa phương giới thiệu ông Chinh là đúng quy trình.

Ông Hồng cho rằng sắp tới Đà Nẵng sẽ thiếu một phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối văn xã. Nguyên nhân là mới đây, ông Đặng Việt Dũng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Vụ bác đề xuất bổ nhiệm ông Lê Trung Chinh: Đà Nẵng chính thức lên tiếng - Ảnh 1

Ông Trần Đình Hồng-  Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: báo VOV)

Trong kỳ họp sắp tới, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét miễn nhiệm chức Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố đối với ông Dũng. Như vậy, việc Đà Nẵng giới thiệu nhân sự mới để bầu làm phó chủ tịch UBND Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 là cần thiết.

Cùng đưa tin, báo VOV thông tin thêm, theo ông Hồng, trong việc giới thiệu ông Lê Trung Chinh Đà Nẵng đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Trung ương, triển khai đúng thẩm quyền theo phân cấp về công tác cán bộ của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng lý giải: Theo Nghị quyết 11 của Trung ương về công tác luân chuyển cán bộ thì thời gian luân chuyển phải từ 3 năm trở lên. Theo Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể hơn là luân chuyển ít nhất 3 năm, trừ trường hợp có nhu cầu cần thiết thì tính toán điều chuyển sớm hơn. Có nghĩa là Trung ương không đóng khung mà mở cho các ngành địa phương.

Tuy nhiên từ trước đến nay, thành phố Đà Nẵng cũng đã thống nhất chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố không nhất thiết phải luân chuyển đi địa phương 3 năm rồi mới bổ nhiệm.

Vụ bác đề xuất bổ nhiệm ông Lê Trung Chinh: Đà Nẵng chính thức lên tiếng - Ảnh 2

Ông Lê Trung Chinh. (Ảnh: báo VTC News)

Đồng thời, hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 4 Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong đó có 2 đồng chí chưa đi luân chuyển ngày nào, 2 đồng chí đi luân chuyển tương tự ông Chinh (1 người đi 1 năm 6 tháng và 1 người đi 1,5 năm) nhưng khi có nhu cầu thì bố trí.

Do nhu cầu bức thiết nên phải điều động ông Lê Trung Chinh. Ông Chinh đủ độ tuổi tham gia nhiệm kỳ này, đủ trọn nhiệm kỳ 22 tới và gần trọn nhiệm kỳ 23 nữa.

Như báo Tiền phong đưa tin trước đó, Thành ủy Đà Nẵng có tờ trình gửi Bộ Nội vụ về việc giới thiệu bầu bổ sung ông Lê Trung Chinh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Nội vụ cho rằng, việc ông Lê Trung Chinh đến nhận công tác giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 1/3/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là luân chuyển. Ông Chinh chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định của Bộ Chính trị nên chưa đảm bảo tiêu chuẩn giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ngày 26/4/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo số 4230/VPCP/QHĐP về nhân sự Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và giao Bộ này làm việc cụ thể Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về việc miễn nhiệm, bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Thành ủy Đà Nẵng thực hiện việc điều động cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý