Vụ bé trai 8 tuổi bị cưa chân: Đã có kết luận chính thức

mesu mesu @mesu

Vụ bé trai 8 tuổi bị cưa chân: Đã có kết luận chính thức

(ĐSPL) Sở Y tế Bạc Liêu đã có kết luận chính thức vụ bé trai 8 tuổi bị cưa chân khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

31/03/2015 06:12 PM
970

Liên quan đến vụ bé trai 8 tuổi bị cưa chân khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, ngày 31/3, Sở Y tế Bạc Liêu đã thông tin về kết luận của hội đồng chuyên môn về việc điều trị dẫn đến cắt cụt chân của bệnh nhi Trương Chí Nguyện (8 tuổi, ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu).

Cụ thể, hội đồng kết luận: Trong công tác chăm sóc, điều trị không phát hiện sai phạm về tinh thần, thái độ phục vụ cũng như sai phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật của y, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Đây là sai sót do thiếu kiến thức chuyên khoa sâu về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình nên không phát hiện sớm tắc động mạch khoeo dẫn đến biến chứng cắt cụt chân của bệnh nhân.

 - Ảnh 1

Cháu Nguyện bị cắt cụt 1 chân đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: Thanh niên

Cũng theo phân tích của hội đồng chuyên môn, thống kê cho thấy việc tổn thương động mạch khoeo trên cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng là rất hiếm gặp, khó chẩn đoán. Các bác sĩ bệnh viện Bạc Liêu không có kinh nghiệm để phát hiện tắc mạch sớm và không tiên lượng được bệnh để có chỉ định thêm các phương pháp cận lâm sàng và giải thích cho người nhà biết hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên sớm hơn.

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, ngày 31/3, Sở Y tế Bạc Liêu đã thông tin về kết luận của hội đồng chuyên môn về việc điều trị dẫn đến cắt cụt chân của bệnh nhi Trương Chí Nguyện (8 tuổi, ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu).

Cụ thể, hội đồng kết luận: Trong công tác chăm sóc, điều trị không phát hiện sai phạm về tinh thần, thái độ phục vụ cũng như sai phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật của y, bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Đây là sai sót do thiếu kiến thức chuyên khoa sâu về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình nên không phát hiện sớm tắc động mạch khoeo dẫn đến biến chứng cắt cụt chân của bệnh nhân.

Cũng theo phân tích của hội đồng chuyên môn, thống kê cho thấy việc tổn thương động mạch khoeo trên cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng là rất hiếm gặp, khó chẩn đoán. Các bác sĩ bệnh viện Bạc Liêu không có kinh nghiệm để phát hiện tắc mạch sớm và không tiên lượng được bệnh để có chỉ định thêm các phương pháp cận lâm sàng và giải thích cho người nhà biết hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên sớm hơn.

Như tin tức trước đó, chiều tối 7/2, cháu Nguyện bị tai nạn giao thông. Ban đầu cháu Nguyện được đưa vào BV đa khoa H.Giá Rai sơ cứu, sau đó chuyển lên Khoa Ngoại BV đa khoa Bạc Liêu tiếp tục điều trị. Tại đây, cháu Nguyện được BS khám, chụp X-quang, kết quả cho thấy bị gãy 1/3 dưới xương đùi phải.

Sau khi khám, BS cho người nhà biết chờ 7 - 10 ngày sau cháu ổn định sức khỏe rồi bó bột mới cho xuất viện. Tuy nhiên, qua 4 ngày nằm điều trị tại BV đa khoa Bạc Liêu, gia đình phát hiện sức khỏe cháu Nguyện ngày càng xấu, có biểu hiện sốt cao, mê sảng, không ngủ được, chân gãy sưng to và tím tái, mất cảm giác.

Lo ngại cho sức khỏe, tính mạng của cháu Nguyện nên gia đình xin chuyển cháu lên BV Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM). Tại đây BS cho siêu âm và kết luận cháu bị gãy 1/3 dưới xương đùi phải, tắc động mạch khoeo, bị hoại tử cẳng chân phải. Sau đó gia đình chuyển cháu Nguyện qua BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để phẫu thuật. BS kết luận chân phải của Nguyện đã bị hoại tử (do chuyển viện quá chậm trễ) nên buộc phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới đùi phải.

MINH SANG (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý