Vụ bé trai tàn tật bị xâm hại: Chân dung nghi phạm

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Vụ bé trai tàn tật bị xâm hại: Chân dung nghi phạm

(Xã hội) Công an TP Vinh (Nghê An) vừa cho biết đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, kẻ tình nghi bắt cóc, hành hạ dã man bé trai tàn tật Nguyễn Anh Tú đã bị bắt.

26/09/2014 07:34 AM
13,633

Chiều ngày 25/9, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, sau hơn một tuần theo dõi, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi) trú tại khối 10, Phường Hà Huy Tập, kẻ tình nghi bắt cóc và hành hạ dã man cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi), trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, TP.Vinh trong khách sạn Hoàng Anh 1, ở xóm 16 cùng xã Nghi Phú đã bị bắt.

bé trai tàn tật bị xâm hại

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trái) đã bị bắt sau hành vi nhốt và hành hạ cháu Nguyễn Anh T. (14 tuổi).

Được biết, các trinh sát của Công an TP Vinh đã mai phục, bắt gọn đối tượng Nguyễn Thanh Sơn khi y đang lẩn trốn tại một địa điểm ở phường Bến Thủy, cách khách sạn Hoàng Anh 1 khoảng 7km. Bị bắt bất ngờ, đối tượng Sơn không kịp chống cự.

Trước đó, ngày 13/9, đối tượng Sơn đưa cháu Tú tới khách sạn Hoàng Anh 1 thuê phòng ở. Đến ngày 16/9, y rời khách sạn, để lại cháu Tú một mình. Chiều cùng ngày, Sơn gọi điện đến khách sạn hỏi anh Nguyễn Khắc Tuấn, bảo vệ kiêm lễ tân về việc gia đình cháu Tú đã đến phòng 206 đón cháu bé về hay chưa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Tuấn lập tức chạy lên trên phòng kiểm tra, phát hiện cháu Tú nằm co quắp trong phòng.

bé trai tàn tật bị xâm hại

Nhà nghỉ Hoàng Anh, nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, anh Tuấn gọi điện báo cho giám đốc khách sạn, trình báo lên cơ quan công an và đưa đi cháu T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo các bác sỹ, cháu Tú nhập viện trong tình trạng thần kinh hoảng loạn, bị xây xát ở vùng mặt, ngực, tay, chân. Ngoài ra vùng hậu môn bị loét nghiêm trọng, dương vật bị sưng nề, bầm tím. Kết luận ban đầu cho thấy, những vết thương đó có thể là do bị đánh, bắt ép quan hệ tình dục.

bé trai tàn tật bị xâm hại

Cháu Tú bị thương nghiệm trọng vùng hậu môn.

Được biết, trong thời gian lẩn trốn, Sơn đã liên tục nhắn tin về cho mẹ cháu Tú, phủ nhận toàn bộ hành vi hành hạ cháu Tú và hứa sẽ chu cấp tiền nuôi cháu Tú đến hết đời. Thậm chí, Sơn còn khuyên nhủ gia đình không nên để báo chí vào cuộc viết bài.

bé trai tàn tật bị xâm hại

Nguyễn Thanh Sơn nhắn tin "trách" gia đình cháu Tú.

Theo lời khai của em trai nạn nhân, trong hơn 1 năm ở trọ gần nhà cháu Tú, đối tượng Sơn đã nhiều lần đưa cháu Tú và em trai đến khách sạn để nhìn cảnh Sơn hút hít, nghi là ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tập trung xét hỏi để làm rõ hành vi dã man của nghi can, khiến nạn nhân là bé trai bị tật bẩm sinh hôn mê trong khách sạn.

bé trai tàn tật bị xâm hại

Vụ bé trai tàn tật bị xâm hại: Những tình tiết gây sốc
Sau khi hút thuốc xong, Sơn chỉ cho T. và em trai thấy “trong làn khói có những điều thú vị mà các cháu chưa bao giờ nhìn thấy”.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý