Vụ 'cậu' Thủy: Mở rộng điều tra, nhiều tình tiết phức tạp

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Vụ 'cậu' Thủy: Mở rộng điều tra, nhiều tình tiết phức tạp

Liên quan đến vụ án làm giả hài cốt liệt sỹ của vợ chồng cậu Thủy, vẫn chưa thể kết thúc điều tra vì có nhiều tình tiết khá phức tạp...

18/09/2014 12:30 PM
1,882

Theo tin tức nhận được, ngày 17/9, cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã trả lời, xung quanh các vấn đề của vụ án làm giả hài cốt liệt sỹ do Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu" Thủy) và đồng bọn thực hiện.

Cụ thể, vụ việc bị phanh phui khi Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam cùng vợ chồng “cậu" Thủy cất bốc 9 bộ hài cốt, được cho là của liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vào ngày 25/7/2013. Tuy nhiên, "cậu Thủy" đã bị lật tẩy vì các chiêu trò làm giả hài cốt liệt sĩ.

Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện vẫn đang tập trung điều tra và chưa thể kết thúc vụ án này, do đó phải tiếp tục gia hạn tạm giam lần thứ 4 đối với Thúy và những người liên quan vào đầu tháng 10/2014 để điều tra mở rộng theo luật đã quy định.

Lý do cơ quan điều tra tiếp tục gia hạn tạm giam thêm 4 tháng đối với “cậu” Thủy cùng vợ là Mẫn Thị Duyên vì vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, có nhiều tình tiết khá phức tạp chưa được làm sáng tỏ nên chưa thể kết thúc điều tra.

 - Ảnh 1

"Cậu" Thủy trong một lần tìm kiếm hài cốt.

Ngày 28/10/2013, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với  Thúy và Mẫn Thị Duyên (vợ hờ của Thúy) về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ.

Cùng ngày, Công an Quảng Trị đã thực hiện bắt giam “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy và Duyên trước sự chứng kiến của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ án, ngày 25/3, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mẫn Đức Phương (em ruột của Duyên), vì qua quá trình điều tra cậu Thủy và Duyên đã để lộ ra Phương là người có liên quan đặc biệt đến vụ án này.

Vào đầu tháng 3/2014, cơ quan công an cũng đã ra quyết định gia hạn tạm giam 4 tháng (lần thứ nhất) đối với vợ chồng “cậu” Thủy để tiếp tục điều tra.

Như thông tin đưa trước đó, "cậu" Thủy cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã tiến hành cất bốc, quy tập tổng cộng 73 bộ hài cốt liệt sĩ trong 2 đợt (đợt 1 từ ngày 29-31/12/2012 và đợt 2 từ ngày 6-9/3/2013) trên địa bàn xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.

Trong đó đợt 1 quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ và đợt 2 quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ. Các điểm quy tập đều có mảnh xương sọ, xương cục, mảnh xương ống tay, ống chân, trong đó có một số mảnh xương ống chân dài 12-20cm, có trường hợp xương hàm còn dính răng.

 Ngoài chi phí cất bốc, tổ chức các nghi lễ, Nguyễn Thanh Thúy được Ngân hàng Chính sách xã hộ Việt Nam trả công 70 triệu đồng/bộ hài cốt liệt sĩ tìm kiếm được.

Trong 73 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 10 hài cốt có tên, họ, quê quán; 5 hài cốt chỉ có tên và tên đệm, tên viết tắt (ghi trên di vật), số hài cốt còn lại chưa rõ danh tính, tên tuổi. Trong 73 bộ hài cốt liệt sĩ này, có 3 trường hợp được gia đình đưa hài cốt về quê an táng, còn lại 70 bộ hài cốt liệt sĩ khác được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk an táng.

Sau đó ngày 26/4/2013, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Cục Chính trị - Quân đoàn 3 đề nghị cung cấp thông tin về các đơn vị làm nhiệm vụ tại khu vực cầu 110, thuộc quốc lộ 14, huyện Ea H’leo từ năm 1968 đến năm 1972. Bởi đây là khu vực mà “cậu” Thủy cùng với Ngân hàng CSXH tổ chức khai quật, quy tập được 73 bộ hài cốt liệt sĩ.

Qua nghiên cứu Lịch sử bộ đội chủ lực ở Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3, biên niên sự kiện 1964-2000 cùng với nhiều tài liệu khác có liên quan, Cục Chính trị - Quân đoàn 3, có văn bản gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk - khẳng định: “Không thấy nội dung ghi chép có đơn vị nào và trận đánh nào thuộc Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 ở khu vực cầu 110, huyện Ea H’leo”.

Ngoài ra, trong hồ sơ liệt sĩ của Mặt trận Tây Nguyên - Quân Đoàn 3 từ năm 1964 đến năm 1975 lưu trữ tại Ban Chính sách, Cục Chính trị cũng “không thấy có thông tin về liệt sĩ nào hi sinh được mai táng tại khu vực cầu 110”, nơi “cậu” Thủy cùng với Ngân hàng CSXH quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tuệ Lâm (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Trực tiếp: Đang giải cứu vụ bắt cóc con tin tại Hà Nội

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý