Vụ CSGT bị xe máy tông tử vong ở Huế: Nghi phạm có dấu hiệu dùng ma túy

daikieu daikieu @daikieu

Vụ CSGT bị xe máy tông tử vong ở Huế: Nghi phạm có dấu hiệu dùng ma túy

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thanh niên tông chết CSGT khi đang làm nhiệm vụ được xác định có dấu hiệu sử dụng ma túy.

04/05/2017 10:19 AM
73

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thanh niên tông chết CSGT khi đang làm nhiệm vụ được xác định có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Liên quan đến việc Hạ sĩ Võ Duy Khánh (29 tuổi, cán bộ Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị Nguyễn Ngọc Chiến (26 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe máy tông tử vong vào chiều ngày 2/5, báo Tri thức trực tuyến dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế ngày 3/5 cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã đưa Chiến đến cơ sở y tế để giám định. Kết quả cho thấy, Chiến có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Vụ CSGT bị xe máy tông tử vong ở Huế: Nghi phạm có dấu hiệu dùng ma túy - Ảnh 1

Vị trí nơi đối tượng Chiến đã lao thẳng xe vào lực lượng CSGT làm anh Khánh tử vong (Ảnh: báo Dân trí)

Như báo Dân trí đã đưa tin trước đó, vào lúc 15h45 ngày 2/5, anh Khánh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại đường đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 74L1-195.39 vi phạm tốc độ 68/50 km/h.

Khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo qui định, thay vì chấp hành hiệu lệnh, Chiến đã điều khiển xe mô tô tăng tốc độ, đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm cả 2 người đều bị thương, và chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Mặc dù đã được đồng đội đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị chấn thương quá nặng, anh Khánh đã hy sinh vào lúc 7h ngày 3/5 tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý