Vụ máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp: Lập Tổ điều tra sự cố

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Vụ máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp: Lập Tổ điều tra sự cố

Bắt đầu từ 13h30’ chiều 17/12, Tổ điều tra sự cố tiến hành công việc theo Quyết định trên của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

17/12/2014 03:01 PM
616

Liên quan đến sự việc chuyến bay VN1266 của hãng hàng không của Vietnam Airline từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) đi Vinh (Nghệ An) phải chuyển hướng đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào khoảng 19h01 ngày 16/12, theo tin tức từ VOV, ngày 17/12, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã có quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố để thực hiện điều tra sự cố nghiêm trọng này.

Video: Làm rõ vụ máy bay Vietnam Airlines VN1266 hạ cánh khẩn cấp.

Theo đó, tổ điều tra sự cố gồm 14 thành viên do ông Đỗ Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục HKVN làm Tổ trưởng; ông Hồ Minh Tấn, Trưởng phòng Tiêu chuẩn An toàn bay Cục HKVN làm Phó Tổ trưởng.

Cũng ngay trong sáng 17/12, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ các thành viên tổ bay chuyến bay VN 1266 để phục vụ công tác điều tra. Cục trưởng Cục Hàng không đã cho biết, cơ quan chức năng ngoài việc làm việc trực tiếp với tổ lái, tổ bay đã thu giữ hộp đen để làm rõ nguyên nhân sự cố.

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trao đổi trên báo Người lao động, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết ngay tối 16/12, Cục Hàng không Việt Nam đã thực hiện điều tra nguyên nhân sự cố trên.

Cùng với việc thực hiện phỏng vấn tổ bay, Cục Hàng không đã thu giữ hộp đen của máy bay Airbus 321 mang số đăng ký VNA357 (máy bay thực hiện chuyến bay VN1266), thiết bị ghi âm buồng lái để giải mã, phục vụ công tác điều tra. Dự kiến công việc này sẽ có kết quả sau 2-3 ngày.

Cơ trưởng chuyến bay là ông Pechanec Marek, quốc tịch CH Séc, có tổng số giờ bay tích lũy trên loại máy bay A321 là 500 giờ bay. Lái phụ là ông Đỗ Hoàng Nam Phúc, quốc tịch Việt Nam, có tổng giờ bay tích lũy trên loại máy bay A321 là 400 giờ bay.

Theo tin tức từ VTV, sau khi hạ cánh, Vietnam Airlines và sân bay Nội Bài đã kịp thời phục vụ hành khách. Vietnam Airlines cũng đã bố trí máy bay khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình về Vinh. Trong số 135 hành khách, 26 hành khách xin không tiếp tục hành trình, trong đó có 4 trẻ em.

Trước đó, chuyến bay VN1266 có lộ trình từ TP.HCM đi Vinh, trên chặng bay đã có sự cố giảm áp suất tại khoang hành khách khiến mặt nạ dưỡng khí bung ra và nút báo hiệu không tặc đã phát tín hiệu, vì thế chuyến bay phải đổi hướng ra Hà Nội hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nội Bài.

Được biết, máy bay thực hiện chuyến VN1266 là loại A321, số hiệu đăng ký VNA357 được Vietnam Airlines đưa vào khai thác từ năm 2008. Kỳ kiểm tra kỹ thuật gần đây nhất là ngày 12/11/2014.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Xem thêm video: Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp- Thu giữ hộp đen để điều tra.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý