Vụ 'mổ 1 thận cắt cả hai': Yêu cầu trưng cầu giám định

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Vụ 'mổ 1 thận cắt cả hai': Yêu cầu trưng cầu giám định

Sau 4 lần hòa giải, nhưng giữa nguyên đơn và bị đơn vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều đã ra quyết định trưng cầu giám định.

21/09/2014 02:04 PM
1,287

Theo tin tức nhận được, ngày 20/9, lãnh đạo TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xác nhận đã ra quyết định trưng cầu giám định và đầu tuần tới sẽ thành lập hội đồng chuyên môn giám định bệnh của chị Hứa Cẩm Tú xem có phải là thận móng ngựa hay không.

Theo đó, sau 4 lần hòa giải, nhưng giữa nguyên đơn là chị Hứa Cẩm Tú (sinh năm 1975, ngụ ở huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) và bị đơn là Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

 - Ảnh 1

Vợ chồng chị Tú (Ảnh: Tri Thức trực tuyến).

Bên nguyên đơn luôn khẳng định, bệnh viện đã cắt nhầm cả 2 quả thận của mình, gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần và kinh tế; còn bị đơn thì cho rằng, mình không cắt nhầm.

Để thực hiện việc trưng cầu giám định, ngoài thu thập hồ sơ liên quan đến sức khỏe của chị Hứa Cẩm Tú, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều cũng đã triệu tập bác sĩ Trần Văn Nguyên, trưởng khoa ngoại thận- Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ- trưởng ê kíp phẫu thuật và bác sĩ Trần Văn Sang, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh để lấy lời khai trực tiếp nhằm bổ sung vào hồ sơ giám định.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Chế Linh, thẩm phán Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), đến giờ sau nhiều lần triệu tập, bác sĩ Trần Văn Nguyên vẫn không có mặt tại tòa để lấy lời khai trực tiếp phục vụ cho việc trưng cầu giám định, mà ủy quyền cho luật sư bảo vệ quyền lợi cho Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ làm đại diện cho mình.

“Để tránh mất thời gian, gây thiệt hại cho nguyên đơn, tòa đã ra quyết định trưng cầu giám định, và đầu tuần tới sẽ gửi quyết định này đến Bộ Y tế để thành lập hội đồng chuyên môn nhằm xác định ai đúng, ai sai.

Dù không có lời khai trực tiếp của đương sự có liên quan, nhưng qua các hồ sơ chuyên môn về sức khỏe của chị Hứa Cẩm Tú điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Bệnh viện Trung ương Huế- nơi chị Tú thực hiện ca ghép thận đã có đầy đủ thông tin để hội đồng chuyên môn giám định. Nếu sau này hội đồng chuyên môn yêu cầu phải có lời khai trực tiếp của người có liên quan thì tòa sẽ bổ sung sau.”, thẩm phán Linh cho biết.

Luật sư Lê Quang Vũ, người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn Hứa Cẩm Tú cho rằng, việc bác sĩ Nguyên sử dụng luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn là Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ làm đại diện cho mình là mâu thuẫn về quyền lợi. Trong trong hợp này, bệnh viện là người bị kiện, bác sĩ Nguyên là người liên đới, nếu bác sĩ Nguyên có lỗi, bệnh viện có quyền yêu cầu bác sĩ này phải bồi thường. Như vậy, điều này sẽ mâu thuẫn quyền lợi. Bên cạnh đó, luật sư cũng không hiểu hết về chuyên môn, kỹ thuật để có thể thay lời khai cho bác sĩ Nguyên.

Theo luật sư Lê Quang Vũ, qua chẩn đoán hình ảnh của bác sĩ Sang cho thấy, chị Tú chỉ bị hư 1 quả thận trái, phải phẫu thuật, còn thận phải bình thường. Bác sĩ chỉ định mổ nội soi thận trái ứ nước, nhưng bác sĩ Nguyên lại cắt bỏ cả 2 quả thận. Điều này dẫn đến chị Tú bị biến chứng phù nề, sau đó phải đi ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tất cả những điều này đã được thể hiện trong hồ sơ sức khỏe của chị Tú.

Việc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ không thừa nhận cắt nhầm 2 quả thận mà cho rằng, thận của chị Tú là thận móng ngựa, theo luật sư Vũ, điều này phải cần hội đồng chuyên môn để giám định mới có thể xác định thực hư của sự việc.

Theo đó, trong 4 lần hòa giải, tất cả những yêu cầu từ phía chị Tú đều bị luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, đại diện ủy quyền của bị đơn) bác bỏ, kiên quyết không bồi thường.

Theo ông Thành, Hội đồng khoa học gồm nhiều bác sĩ hàng đầu trong ngành tiết niệu kết luận chị Tú bị thận móng ngựa bẩm sinh, rất hiếm gặp và rất khó phát hiện trước khi mổ. Vì vậy, ca phẫu thuật cho bệnh nhân này đã gặp tai biến bất khả kháng chứ không phải sai sót trong chuyên môn.

"Theo Điều 76 Luật khám, chữa bệnh nếu xảy ra tai biến thì bệnh viện không phải bồi thường thiệt hại cho người bệnh. Nếu cần thiết, bệnh viện sẽ xem xét hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho chị Tú trong điều kiện cho phép", luật sư Thành nêu quan điểm và cho biết sẽ làm đơn khiếu nại quyết định trưng cầu giám định của TAND quận Ninh Kiều.

clip: Nguồn gốc ung thư do đâu?

Vụ việc bắt nguồn từ 3 năm trước khi chị Tú được Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ chụp CT, xác định thận phải hoạt động tốt, thận trái có sạn, ứ nước độ 3 nên bác sĩ chỉ định mổ nội soi. Sau phẫu thuật mặt chị Tú sưng phù, siêu âm kiểm tra phát hiện hai quả thận đã bị cắt mất.

Sau ca phẫu thuật ghép thận thành công tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế (được miễn phí gần một tỷ đồng), sức khỏe chị Tú hồi phục, chức năng thận bài tiết tốt và trở về với cuộc sống đời thường vào giữa năm 2013. Một tháng sau đó, chị bất ngờ kiện Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, đòi bồi thường 377 triệu đồng vì cho rằng bác sĩ cắt nhầm thận khiến bệnh viện "vi phạm hợp đồng cung ứng dịch vụ".

Tháng 10/2013, TAND quận Ninh Kiều tổ chức hòa giải lần đầu. Anh Nguyễn Thiện Trí (chồng bệnh nhân) yêu cầu nâng mức bồi thường lên 442 triệu đồng gồm chi phí phát sinh khi chữa bệnh tại Huế, mất thu nhập từ chăn nuôi, mua bán, tổn thất tinh thần, trợ cấp cho các con (14 tháng) và trợ cấp do suy giảm khả năng lao động 59% tạm tính từ cuối năm 2011 đến tháng 11/2013.

Nguyên đơn còn yêu cầu bệnh viện trợ cấp suốt đời với mức gần 8,2 triệu đồng mỗi tháng gồm chi phí nuôi dưỡng, thuê xe tái khám, thuê người chăm sóc, nuôi 3 con ăn học và suy giảm khả năng lao động.

Tuệ Lâm (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Cháy ở Bình Dương- Lượng lớn hóa chất đã phát tán ra môi trường

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý