Vụ nổ trên xe khách làm 3 người nguy kịch: Bị cáo ngất tại tòa

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Vụ nổ trên xe khách làm 3 người nguy kịch: Bị cáo ngất tại tòa

Bị cáo Lê Đức Đệ đổ gục trước vành móng ngựa rồi ngã vật ra sàn nhà. Sau 30 phút không tỉnh, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

22/05/2015 03:08 PM
359

Sáng 22/5, Hội đồng xét xử, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Đức Đệ (SN 1989, trú TX. Hoàng Mai, Nghệ An) về tội giết người và tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Đệ là hung thủ cài mìn tự chế trên chiếc xe giường nằm BKS 29B - 056.71 của Công ty Cổ phần vận tải Thanh Xuân chạy tuyến Vinh (Nghệ An) - Mỹ Đình (Hà Nội) gây ra vụ nổ kinh hoàng ở Nghệ An vào tháng 9/2014.

Trong phiên tòa sáng nay, khi chủ tọa vừa làm thủ tục bắt đầu phiên tòa, lấy lý lịch những người liên quan thì đột nhiên Lê Đức Đệ đổ gục trước vành móng ngựa, ngã vật ra sàn nhà sau 30 phút không tỉnh. Do đó, chủ tọa công bố hoãn phiên tòa.

   - Ảnh 1 Bị cáo ngất trước vành móng ngựa.

Theo tin tức từ cáo trạng, vào khoảng 11h ngày 30/9/2014, xe khách giường nằm BKS 29B - 056.71 của Công ty Cổ phần vận tải Thanh Xuân chạy tuyến Vinh (Nghệ An) - Mỹ Đình (Hà Nội), xuất phát ở bến xe Vinh lúc 10h, khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bất ngờ ở phía đầu xe phát ra tiếng nổ lớn.

Vụ nổ khiến 2 mảnh cửa kính bên hông xe bị vỡ tan, kính trước xe bị nứt toác.

Tài xế Phan Đình N. (SN 1975, ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) cùng lái phụ Trần Văn T. (34 tuổi, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị thương nặng ở lưng và cánh tay.

Riêng phụ xe Thái Viết H. (SN 1979, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị nát 2 cánh tay, 2 chân và vùng mặt.

Cả 3 nạn nhân được đưa đi bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan công an, Đệ bước đầu khai nhận làm nghề ốp gạch thạch cao. Trong quá trình làm ăn giữa Đệ và một người khác cùng làm nghề ốp thạch cao ở phường Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) cạnh tranh nên xảy ra mâu thuẫn.

Để trả thù, Đệ mua thuốc nổ, kíp mìn và một loa nghe nhạc rồi chế tạo thành một quả mìn, sau đó đóng thành gói quà, thuê người mang đến gửi cho xe khách giường nằm biển kiểm soát 29B-05.617chuyên chạy tuyến Vinh - Hà Nội để chuyển cho "đối thủ" và gây nên vụ nổ nói trên.

Văn Quang

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý