Vú sữa đầu mùa khan hiếm, giá ở mức cao

thienlong thienlong @thienlong

Vú sữa đầu mùa khan hiếm, giá ở mức cao

Do sản lượng trái ít nên hiện nay vú sữa được thương lái thu mua với giá cao đến 315.000 380.000 đồng/chục (mỗi chục 14 trái), thậm chí vú sữa được các điểm thu mua gom từng trái vú sữa với giá tới gần 28.000 đồng/trái.

27/11/2013 02:39 PM
2,147

Vú sữa vụ nghịch sản lượng ít nên giá đang ở mức cao.

Ông Nguyễn Văn Sơn, nông dân trồng vú sữa ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, hiện nay một số vườn vú sữa Lò Rèn đã lác đác cho trái đầu mùa với số lượng rất ít. Do khan hiếm nên giá vú sữa Lò Rèn được nhà vườn bán cho các điểm thu mua với giá rất cao ở mức 315.000- 320.000 đồng/chục (14 trái) mà không phân ra nhiều loại như vào vụ thu hoạch rộ.

Vú sữa nâu cũng đang cho trái sớm với số lượng nhiều hơn vú sữa Lò Rèn. Mặc dù, vú sữa nâu có chất lượng thịt không ngon bằng nhưng do có màu sắc bắt mắt, vỏ dày giúp bảo quản lâu, vận chuyển xa hơn nên hiện nay vú sữa nâu được thị trường các tỉnh phía Bắc và Đài Loan, Trung Quốc,… ưa chuộng và có giá bán tại điểm thu mua cao hơn vú sữa Lò Rèn, hiện giá khoảng 350.000- 380.000 đồng/chục.

Theo các thương lái thu mua vú sữa ở chợ đầu mối Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, Tiền Giang), thời điểm này lượng vú sữa trên thị trường không nhiều nên các điểm thu mua tổ chức mua từng trái vú sữa của nhà vườn chứ không tính từng chục như thời điểm vào vụ thu hoạch rộ với giá mua dao động 22.000 - 25.000 đồng/trái đối với vú sữa Lò Rèn và từ 25.000-28.000 đồng/trái đối với vú sữa nâu.

Hàng năm, mùa vú sữa thường kéo dài từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau. Vào khoảng tháng 11 âm lịch, vú sữa mới chín rộ nên lúc đó vú sữa sẽ có giá thấp hơn, còn bây giờ vú sữa không có nhiều để cung cấp cho thị trường nên giá cao là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, nhà vườn nào may mắn có vú sữa thu hoạch vào lúc này xem như “trúng mánh” lớn.

Ông Lê Văn Hùng, nông dân trồng vú sữa ở xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, những năm gần đây vú sữa lò rèn cũng như vú sữa nâu có giá khá cao, vào mùa thu hoạch cũng có giá 150.000- 250.000 đồng/chục, trong khi chi phí phân thuốc, chi phí chăm sóc vườn vú sữa thấp hơn nhiều so với các loại cây ăn trái khác. Do đó trong mấy năm qua, nông dân có vườn vú sữa 5 - 6 năm tuổi có thể thu lợi nhuận hàng năm lên đến 200 - 300 triệu đồng/ha.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (Tiền Giang), đặc sản vú sữa Lò Rèn được trồng tại vùng chuyên canh thuộc 13 xã phía Nam quốc lộ IA của huyện Châu Thành có diện tích hơn 3.000 ha. Theo kế hoạch, đến năm 2015, tỉnh Tiền Giang sẽ mở rộng diện tích trồng vú sữa Lò Rèn lên 5.000 ha. Bên cạnh đó, do vú sữa nâu thường chín sớm và luôn bán được giá cao nên loại vú sữa này đang có xu hướng phát triển nhanh trong mấy năm gần đây, hiện diện tích vú sữa nâu đạt khoảng 700 ha.

Theo Công thương

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý