Vụ tai nạn 9 người chết ở Thanh Hóa: Tài xế ngủ gật

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Vụ tai nạn 9 người chết ở Thanh Hóa: Tài xế ngủ gật

Do buồn ngủ, tài xế xe khách lạc tay lái húc vào taluy phải đường. Giật mình tỉnh lại, người điều khiển xe luống cuống đánh lái sang làn đường ngược lại dẫn tới tai nạn thảm khốc.

26/01/2015 09:23 AM
803

Ngày 25/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người chết, 5 bị thương trưa 24/1.

Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho hay, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe khách ngủ gật. Qua khám nghiệm, bốn bánh xe vẫn bình thường nên nhà chức trách loại trừ khả năng xe nổ lốp trước khi gặp nạn.

Dựa vào lời khai của nhân chứng, nhà điều tra kết luận, tài xế xe khách buồn ngủ rồi mất lái, húc vào taluy phải đường. Giật mình tỉnh lại, người điều khiển xe luống cuống đánh lái sang làn đường ngược chiều dẫn tới tai nạn.

Mặt khác, phát hiện xe khách lao về hướng mình, tài xế ôtô tải Lại Văn Cẩn (trú huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đã giảm tốc độ đánh lái sát làn đường bên phải. Với bản năng sinh tồn, anh ta đã nhảy qua ghế phụ nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Trước thông tin ôtô hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đang cân nhắc khả năng khởi tố vụ tai nạn để làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Trưa 24/1, xe khách hợp đồng loại 16 chỗ trên hành trình chở 13 người từ huyện Anh Sơn (Nghệ An) ra Hà Nội dự đám cưới người thân. Chạy đến xã Hóa Quỳ (huyện Như Xuân, Thanh Hóa), xe khách bất ngờ lấn đường, tông trực diện vào ôtô tải BKS Hà Nội chạy hướng ngược lại. Cú va chạm khiến 9 người ngồi trong xe khách tử vong (trong đó có tài xế), 5 bị thương.

Khi xảy ra tai nạn, máu của cả 2 lái xe đều không có nồng độ cồn.

Chiều 25/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay, 3 trong số 4 nạn nhân còn sống trong vụ tai nạn đã qua cơn nguy kịch.

Danh tính các nạn nhân được đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa gồm Nguyễn Đình Kháng (49 tuổi), Trần Thị Thúy Phương (25 tuổi), Nguyễn Thị Trợ (43 tuổi, đều quê huyện Anh Sơn, Nghệ An) và tài xế xe tải Lại Văn Cần (53 tuổi, trú xã Thắng Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Cả bốn nạn nhân nhập viện trong tình trạng dập não, chảy máu, gãy tay chân. Trong đó, ông Kháng bị chấn thương nặng nhất như gãy xương thái dương, vỡ xương đỉnh sọ và xương trán, gãy hai xương cẳng chân, tràn dịch phổi.

Sau hai ngày cấp cứu, nạn nhân 49 tuổi vẫn đang hôn mê sâu, phải thở máy, huyết áp tụt, tiên lượng rất xấu. “Ngoài bệnh nhân Kháng, sức khỏe ba nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch, có thể ăn uống”, ông Phạm Phước Sung, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý