Vụ tai nạn xe khách tại Quảng Ninh: Bắt tài xế container gây tai nạn

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Vụ tai nạn xe khách tại Quảng Ninh: Bắt tài xế container gây tai nạn

Tài xế xe container gây tai nạn thảm khốc tại Quảng Ninh ngày 16/12, làm 6 người chết và 12 người bị thương đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng.

19/12/2014 02:58 PM
692

Theo tin tức báo Tuổi Trẻ, ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Xuân Hà (30 tuổi, trú tại phố Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tài xế Hà là người trực tiếp lái container BKS 15C - 089.07 kéo theo rơ moóc BKS 15R- 036.19 đã có va chạm với xe ô tô khách Ka Long BKS 14N - 9315 trưa 16-12 tại Km 219+ 600 Quốc lộ 18A thuộc địa phận xã Đông Hải (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) khiến 6 người chết, 12 người bị thương.

 - Ảnh 1

Tài xế Bùi Xuân Hà tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/12, được sự vận động của cơ quan điều tra, lái xe Hà đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, anh Hà đã khai nhận hành vi vi phạm phù hợp với tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được.

Theo đó, lúc 12h30 ngày 16/12, trên quốc lộ 18A thuộc địa phận xã Đông Hải, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết và 12 người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã phân công lực lượng, tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để tiến hành điều tra làm rõ các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xảy ra vụ tai nạn trên.

 - Ảnh 2

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: TTXVN

Tại cơ quan điều tra, tài xế Hà đã khai nhận hành vi vi phạm, phù hợp với tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra. Tài xế khai, ngày 16/12, Hải điều khiển xe ôtô đầu kéo kéo theo rơ moóc đi từ Hải Phòng đến là khu công nghiệp Hải Yên (TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Trên đường đi, đến địa phận TP Uông Bí (Quảng Ninh), Hà đã tự ý tắt thiết bị giám sát hành trình của xe kết quả khám nghiệm của cơ quan điều tra cũng đã phát hiện, ghi nhận tình tiết này.

Đến 12h30 khi xe đến quốc lộ 18A, thuộc địa phận xã Đông Hải, huyện Tiên Yên. Mặc dù, đây là đoạn đường vòng về bên phải theo chiều chuyển động nhưng Hà đã không hạn chế tốc độ, cố ý điều khiển xe đi lấn sang phần đường dành cho xe ngược chiều.

Khi phát hiện thấy xe ôtô khách đi ngược chiều tới, Hà đã đột ngột chuyển hướng chuyển động, làm xe mất thăng bằng, va chạm mạnh vào khung sườn bên trái chiếc xe trên, sau đó đổ ngang, rê trượt trên mặt đường.

Hậu quả vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người chết tại chỗ là anh Ma Văn C (22 tuổi, quê quán huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) và ông Bùi Văn Q (48 tuổi, quê xã Đồng Chu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc). 4 nạn nhân khác thiệt mạng tại bệnh viện và 12 người bị thương. Cả 2 phương tiện đề bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn ở Quảng Ninh: Cả 2 xe đều tắt thiết bị giám sát hành trình.

Gia Huy (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý