Vụ trộm thiết bị chứa chất phóng xạ: Bắt thêm 1 nghi phạm

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Vụ trộm thiết bị chứa chất phóng xạ: Bắt thêm 1 nghi phạm

Công an quận Tân Bình, TP HCM đã bắt giữ thêm nghi phạm vụ trộm cắp thiết bị chụp ảnh không phá hủy (NDT) có chứa nguồn phóng xạ nguy hiểm.

21/09/2014 02:04 PM
614

Theo tin tức nhận được, ngày 20/9, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết đã bắt giữ thêm nghi phạm Ngô Quốc Vương (23 tuổi, tạm trú tại quận Bình Tân) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp thiết bị chụp ảnh không phá hủy (NDT) có chứa nguồn phóng xạ nguy hiểm.

Trước đó, công an quận Tân Bình cũng đã tạm giữ Đặng Xuân Lưu (25 tuổi, trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Phú) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

 - Ảnh 1

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Hai đối tượng trên đã đột nhập vào Công ty TNHH APAVE (địa chỉ số 521/67/60A, đường Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình) lấy trộm 1 thiết bị chứa phóng xạ.

Đây là thiết bị phục vụ công tác kiểm tra không phá hủy (NDT), nguồn phóng xạ Ir-192 có hoạt độ 20,5 Curie (Ci),có thể gây nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy việc nhanh chóng tìm kiếm và thu hồi thiết bị này rất cấp thiết.

Theo đó, đầu tháng 9/2014, Công ty APAVE thuê nhà 521/67/60A Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình, để làm nơi cất giữ máy móc, thiết bị. Đến ngày 6/9, kẻ trộm đột nhập căn nhà trên rồi lấy đi thiết bị chứa nguồn phóng xạ nhưng nhân viên được giao bảo vệ tài sản đã không báo công an. Đến ngày 11/9, kẻ trộm tiếp tục đột nhập căn nhà và lấy tiếp thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.

Ngày 15/9, đại diện Công ty APAVE mới trình báo các vụ trộm với Công an phường 4, quận Tân Bình. Cùng ngày, Sở Khoa học và công nghệ TP HCM cũng tiếp nhận trình báo của ông Huỳnh Tấn Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách công tác kiểm định không phá hủy mẫu (NDT) của Công ty APAVE, về việc bị mất trộm thiết bị chứa nguồn phóng xạ hạt nhân. Ngay sau đó, UBND TP HCM thành lập Tổ công tác gồm các đơn vị: Sở KH-CN, Công an TP HCM, Cục An toàn Bức xạ và Hạt Nhân, Cục Công tác phía Nam - Bộ KH-CN, Công an quận Tân Bình và Trung tâm hạt nhân TP HCM để truy tìm thiết bị này.

 - Ảnh 2

Thiết bị chứa chất phóng xạ. (Ảnh: Sở KH-CN TP HCM)

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ cụ thể, Tổ công tác triển khai nhiều nhóm tới khu vực căn nhà bị trộm thiết bị chứa phóng xạ, nhà nghi phạm, hàng chục điểm thu mua phế liệu, các cửa hàng mua bán sửa chữa các thiết bị điện cơ trên nhiều tuyến đường quận Tân Bình, nhiều khu chợ trên địa bàn TP HCM… để đo mức phóng xạ.

Tại cơ quan công an, Vương và Lưu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 0h ngày 12/9, Vương điều khiển xe gắn máy qua nhà trọ của Lưu ở hẻm 25 Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung, quận Tân Phú để đi trộm cắp tài sản. Sau đó, cả 2 chở nhau đảo quanh các tuyến đường ở quận Tân Bình tìm nhà nào có sơ hở thì đột nhập lấy trộm tài sản. Khi đến trước nhà số 521/67/60A Nguyễn Đình Khởi, phường 4, quận Tân Bình, Vương cảnh giới cho Lưu trèo lên lầu 1 (không khóa cửa) của căn nhà này, lấy trộm máy chụp ảnh phóng xạ công nghiệp Model 880 Delta có chứa phóng xạ, tẩu thoát.

 - Ảnh 3

Thiết bị chứa chất phóng xạ hạt nhân được phát hiện và thu hồi vào tối ngày 18/9.

Sau khi lấy xong, cả 2 mang thiết bị về bán cho một người mua ve chai gần phòng trọ Lưu, nhưng người này trả giá thấp nên cả 2 không bán. Ngày 15/9, Lưu đã dời qua thuê nhà trọ ở hẻm 111 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và mang theo máy chứa phóng xạ qua nhà trọ mới cất nhưng bị công an phát hiện bắt giữ như đã đề cập.

Đến ngày 20/9, hai tên trộm đã bị bắt. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ thêm.

Tuệ Lâm (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Mâu thuẫn vàng bạc, em trai dùng dao đâm chết anh trai

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý