Vụ xây núi nhân tạo không phép: Kỷ luật nhiều cán bộ

mesu mesu @mesu

Vụ xây núi nhân tạo không phép: Kỷ luật nhiều cán bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo huyện Vĩnh Lợi và Sở Xây dựng kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt cán bộ trong vụ xây núi nhân tạo không phép.

20/06/2017 09:17 AM
81

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo huyện Vĩnh Lợi và Sở Xây dựng kiểm điểm, kỷ luật hàng loạt cán bộ trong vụ xây núi nhân tạo không phép.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, tại họp báo sáng 20/6, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng Bạc Liêu và UBND huyện Vĩnh Lợi xử lý vụ Việt kiều xây dựng công trình không phép tại ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A (Vĩnh Lợi). Công trình này của bà Trần Sủ Hoang, do ông Trần Ngân Hàng (còn gọi là Nghìn Hán) làm đại diện.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Bạc Liêu, UBND huyện Vĩnh Lợi cho phép bà Hoang chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đất nông nghiệp khác để làm trang trại là không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật.

Vụ xây núi nhân tạo không phép: Kỷ luật nhiều cán bộ - Ảnh 1Phóng to

Công trình không phép ở Bạc Liêu - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lợi nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm, kỷ luật các cán bộ địa chính - xây dựng xã Châu Hưng và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh Lợi.

Sở Xây dựng kiểm điểm cán bộ thanh tra phụ trách địa bàn để xảy ra công trình xây dựng không phép và bà Hoang bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính theo quy định.

"UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại quy hoạch, nếu phù hợp với quy hoạch chung đô thị Châu Hưng thì chấp nhận cho công trình tồn tại", Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo.

Như báo Dân trí đưa tin, một công trình được cho là khu nghỉ dưỡng sinh thái của ông Nghìn Hán (quê ở Sóc Trăng, là Việt kiều Mỹ) rộng khoảng 2 ha được xây dựng trên đất trồng lúa tại ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) từ nhiều năm qua.

Công trình hoành tráng này mọc lên gây xôn xao dư luận địa phương. Người dân lạ vì thấy có một ngọn núi nhân tạo lừng lững ngay bên trong khuôn viên. Sau khi ngành chức năng kiểm tra thì mới phát hiện công trình xây dựng không phép và trên đất nông nghiệp.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý