Vụ xe biển xanh đâm học sinh: Chuyển nạn nhân xuống Hà Nội

mesu mesu @mesu

Vụ xe biển xanh đâm học sinh: Chuyển nạn nhân xuống Hà Nội

Liên quan vụ học sinh bị chiếc xe biển xanh BKS 19C0829 tông phải, một học sinh đã tử vong, 4 nạn nhân còn lại hiện được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức.

02/04/2015 12:16 PM
236

Liên quan đến vụ xe biển xanh gây tai nạn nghiêm trọng ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ xảy ra vào chiều 1/4 khiến một nhóm học sinh bị thương, thông tin chính thức từ cơ quan chức năng cho biết, có 5 học sinh bị chiếc xe biển xanh BKS 19C-0829 tông phải. Trong đó 1 học sinh đã tử vong 4 nạn nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.

Danh tính các em học sinh là Chu Văn Long; Phan Tiến Đạt; Hoàng Quốc Trung và Đỗ Ngọc Huân, cả 4 em đều là học sinh lớp 7 Trường THCS Thanh Hà, Thanh Ba. Danh tính học sinh tử nạn là Chu Ngọc Sơn (SN 2000).

 - Ảnh 1

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn.

Trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Mạnh Sáu – Trưởng Công an huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) cho biết tin tức, cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Ba đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xe ô tô biển xanh của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã đâm vào học sinh trường THCS Thanh Hà đang đi xe đạp khiến 1 học sinh tử vong, 4 học sinh khác bị thương phải chuyển xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc công an huyện đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe… Tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Nguyên Xuân Hợi (SN 1983, trú ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Qua kiểm tra, xác định lái xe Hợi không sử dụng rượu bia vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, ông Khuất Việt Hùng - Phó Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi và động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ông Khuất Việt Hùng khẳng định, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn cho 5 học sinh theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công điện chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, đặc biệt là gia đình của em Chu Ngọc Sơn, người đã tử vong sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Trong một diễn biến mới nhất, qua chẩn đoán, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức xác định, trong số bốn nạn nhân thì em Chu Văn Long là người bị chấn thương nặng nhất do bị gãy hai bên xương đùi, gãy xương sườn bên phải và vỡ xương chậu.

Nhất Nam

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý