Vụ xe chở rác nói đuôi nhau lấn làn buýt nhanh: Xử phạt, tước bằng lái 4 tài xế

daikieu daikieu @daikieu

Vụ xe chở rác nói đuôi nhau lấn làn buýt nhanh: Xử phạt, tước bằng lái 4 tài xế

4 tài xế xe rác nối đuôi nhau đi vào làn buýt nhanh BRT đã bị xử phạt mỗi người 1,75 triệu đồng tước bằng lái 2 tháng.

13/04/2017 04:19 PM
98

4 tài xế xe rác nối đuôi nhau đi vào làn buýt nhanh BRT đã bị xử phạt mỗi người 1,75 triệu đồng tước bằng lái 2 tháng.

Báo Công an nhân dân dẫn lời Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc 4 xe chở rác đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh, đơn vị đã tiến hành xác minh, đồng thời gửi giấy mời đến công ty môi trường đô thị, yêu cầu các tài xế điều khiển xe rác đi vào làn buýt nhanh BRT đến trụ sở Đội CSGT số 7 để giải quyết vi phạm.

Ngay sau đó, 4 tài xế điều khiển những chiếc xe trên cùng đại diện Xí nghiệp vận tải cơ giới đã đến trụ sở Đội CSGT số 7 làm việc.

Theo đó, 4 tài xế được xác định là Nguyễn Quang Long (31 tuổi, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), Lê Tiến Thao (35 tuổi, ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội), Đỗ Mạnh Cường (29 tuổi) và Cao Đức Long (43 tuổi, cùng trú ở quận Hà Đông).

Vụ xe chở rác nói đuôi nhau lấn làn buýt nhanh: Xử phạt, tước bằng lái 4 tài xế - Ảnh 1

Tài xế Cao Đức Long ký biên bản vi phạm sáng 13/4 - Ảnh: báo VietNamNet

Với hành vi vi phạm trên, 4 tài xế bị xử phạt về 2 lỗi: “Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định” và “Điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định”.

Với lỗi “Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định”, mỗi tài xế sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Còn với lỗi “Điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định”, mỗi tài xế bị phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Theo báo Tri thức trực tuyến, Thượng úy Lĩnh khẳng định với hai lỗi trên mỗi lái xe bị phạt 1,75 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng. Ngoài ra, Đội CSGT số 7 yêu cầu lãnh đạo công ty phải ký vào bản cam kết chấp hành quy định của thành phố về việc vận chuyển rác.

Tại trụ sở Đội CSGT số 7, tài xe Cao Đức Long nói rằng sáng ngày 11/4, cả 4 lái xe đều vội vận chuyển rác sang bãi rác ở huyện Đông Anh nên chạy vào đường buýt nhanh.

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, sáng 11/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip 4 chiếc xe chở rác có logo của công ty Urenco 9 nối đuôi nhau chạy vào làn đường dành riêng cho buýt nhanh.

Anh Trần Quốc H., người quay clip cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 8h15 tại ngã tư Tố Hữu – Trung Văn (Hà Nội). Lúc này, mật độ giao thông tại ngã tư khá cao nên các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn. Tuy nhiên, 4 chiếc xe chở rác lại chạy lấn làn BRT, cản trở hoạt động của buýt nhanh. Hành vi của 4 lái xe chở rác khiến nhiều người đi đường bức xúc.

Theo Điểm c Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm: Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; không đi đúng phần đường hoặc làn đường quy định.

Theo Điểm g Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm: Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý