Vụ xe Limousine đối đầu ôtô 7 chỗ: Một Việt kiều Mỹ tử vong

mesu mesu @mesu

Vụ xe Limousine đối đầu ôtô 7 chỗ: Một Việt kiều Mỹ tử vong

Liên quan đến vụ xe Limousine đối đầu ôtô 7 chỗ ở Lâm Đồng, 1 trong 9 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã tử vong.

06/06/2017 09:21 AM
76

Liên quan đến vụ xe Limousine đối đầu ôtô 7 chỗ ở Lâm Đồng, 1 trong 9 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã tử vong.

Theo báo Dân Việt, nạn nhân được xác định là ông Vũ Thái Bảo (70 tuổi, Việt kiều Mỹ, ngụ tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Ông Bảo là hành khách đi trên xe BKS:51B-214.77 loại Limousine của nhà xe Thịnh Thái.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Bảo được đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Định Quán (Đồng Nai). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Bảo đã tử vong.

Vụ xe Limousine đối đầu ôtô 7 chỗ: Một Việt kiều Mỹ tử vong - Ảnh 1Phóng to

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 5/6, tại Km 87 + 500 trên quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách Limousine và xe Toyota Innova 7 chỗ.

Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu xác định, xe Limousine do tài xế Nguyễn Trọng Đương (45 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) điều khiển từ Sài Gòn về Bảo Lộc, chạy với tốc độ cao. Khi đến địa điểm trên, tài xế Đương thắng gấp khiến phương tiện xe quay đầu ngang đường. Cùng lúc này, ôtô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ tại TP.HCM) lái theo chiều ngược lại, không kịp xử lý nên đã tông vào.

Vụ tai nạn khiến 9 người bị thương gồm: Dương Thị Thê (58 tuổi), Vũ Thái Bảo (70 tuổi), Dương Thị Hường (65 tuổi) cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Minh Hoàng (6 tuổi), Nguyễn Ly Ly (9 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Trân (17 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trúc (41 tuổi), Nguyễn Thị Diệu (30 tuổi) cùng ngụ tại quận 10, TP.HCM và Nguyễn Văn Hớn (66 tuổi, quê Đồng Tháp).

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý