World Cup 2014: Ấn tượng những con số cao kỷ lục

ronandinho ronandinho @ronandinho

World Cup 2014: Ấn tượng những con số cao kỷ lục

Chỉ còn 2 trận đấu nữa, World Cup 2014 sẽ chính thức khép lại. Người ta tạm thời thống kê rằng, đây là kỳ World Cup tốn kém nhất trong lịch sử, là giải đấu có khoản thưởng kỷ lục và mang lại cho FIFA khoản lợi nhuận khổng lồ.

12/07/2014 09:07 PM
1,151

2,61 tỷ USD: Theo tạp chí Business Insider (Mỹ), FIFA nhiều khả năng sẽ có kỳ World Cup thu lợi “hốt bạc” đậm nhất trong lịch sử với khoản lợi nhuận dự kiến vào khoảng 2,61 tỷ USD. Đây là khoản lợi nhuận có được sau khi đã trừ các khoản tiền thưởng, hỗ trợ chủ nhà tổ chức World Cup và một số chương trình khác.

FIFA thu được khoảng 4 tỷ USD từ với chủ yếu đến từ tiền bản quyền truyền hình (hơn 60%) và quảng cáo (hơn 30%). Lợi nhuận của World Cup 2010 là 2,36 tỷ USD.

 - Ảnh 1

World Cup là mỏ tiền đối với tất cả.

14 tỷ USD: Theo các chuyên gia của Tập đoàn Rogers Media (Canada), Brazil đã tốn khoảng 14 tỷ USD cho VCK World Cup 2014. Đây là một con số kỷ lục so với 6 tỷ USD ở World Cup 2010 tại Nam Phi, 12 tỷ USD ở World Cup 2006 tại Đức hay 7,5 tỷ USD ở World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chính phủ Brazil kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận khoảng 11 tỷ USD sau World Cup 2014. Nhưng theo nhiều chuyên gia kinh tế của Đức, đây là một con số hoàn toàn phi lý khi sau kỳ World Cup 2010, Nam Phi chỉ thu lại hơn 500 triệu USD.

Như vậy, nước chủ nhà Brazil sẽ lỗ nặng. Đây có thể xem là một kỳ World Cup không thành công về mọi mặt của xứ Samba. Bên cạnh những thất thoát về mặt kinh tế, chưa đảm bảo (tình trạng hỗn loạn của các CĐV, hai phóng viên Argentina bị tử nạn), Brazil còn thất bại nặng nề trên sân cỏ. Đội bóng nước chủ nhà đã nhận trận thua đậm nhất lịch sử trước ĐT Đức ở bán kết (1-7) và chỉ còn cơ hội vớt vát chút danh dự ở trận tranh hạng 3 với ĐT Hà Lan.

406 triệu USD: World Cup 2014 cũng là giải đấu có khoản thưởng kỷ lục dành cho các đội bóng với tổng cộng 406 triệu USD. Ở World Cup 2010, tổng tiền thưởng dành cho các đội bóng là 380 triệu USD.

9,5 triệu USD: Số tiền dành cho mỗi đội bóng tham dự (32 đội). Đội bóng vượt qua vòng bảng được thêm 1 triệu USD.

36,5 triệu USD: Tổng số tiền danh cho đội vô địch. Đội thua trong trận chung kết ở Maracana ngày 13/7 sẽ nhận 25,2 triệu USD.

70 triệu USD: Các CLB có cầu thủ tham dự World Cup 2014 sẽ kiếm được 70 triệu USD từ FIFA. 70 triệu USD này sẽ được chia đều cho các CLB có cầu thủ tham dự World Cup. Mỗi CLB được trả 2.850 USD cho mỗi cầu thủ trong mỗi ngày tham dự VCK World Cup 2014.

100 triệu USD: FIFA đã dành ra khoản tiền bảo hiểm là 100 triệu USD cho World Cup 2014. Bên cạnh tiền thưởng nhờ cung cấp cầu thủ cho World Cup, các CLB còn có khả năng nhận được tiền bảo hiểm nếu cầu thủ của họ bị chấn thương trong quá trình thi đấu trên đất Brazil.

3,2 tỷ USD: Một nghiên cứu của Viện du lịch Brazil (EMBRATUR) cho thấy nước chủ nhà có khả năng sẽ thu về khoảng 3,2 tỷ USD từ con số 3,7 triệu khách du lịch đến Brazil mùa World Cup. Đây là nguồn thu chủ yếu của các nước chủ nhà khi tiến hành tổ chức các . Ngoài ra, còn các khoản thu từ tiền hỗ trợ của FIFA, các khoản tài trợ khác.

9,3 triệu USD: Tổng số tiền thưởng kỷ lục mà ĐT Đức sẽ nhận được nếu giành cúp vàng trên đất Brazil. Tổng số tiền này sẽ được chia đều cho 23 tuyển thủ, kể cả những người đến Brazil mà không tham dự phút nào. Như vậy, mỗi người sẽ nhận được 408.000 USD. Đây sẽ là mức thưởng cao nhất trong lịch sử mà một cầu thủ Đức nhận được.

Bạo Vũ

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý