Xả dao chém vào bờ vai cảnh sát rồi lên xe đồng bọn bỏ chạy

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Xả dao chém vào bờ vai cảnh sát rồi lên xe đồng bọn bỏ chạy

Trong lúc ăn, Hiếu nảy sinh ý đồ trả thù các chiến sỹ CSGT. Hắn giả vờ đi vệ sinh rồi lẻn ra phía sau quán ăn, lấy một con dao quay lại truy sát...

27/05/2015 08:11 PM
206

Truy sát cả công an

Tin tức từ cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đăng Hiếu (SN 1995) trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành về hành vi Chống người thi hành công vụ theo Điều 257 Bộ luật Hình sự.

   - Ảnh 1

Bị can Trần Đăng Hiếu tại cơ quan điều tra.

Nhằm thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT của Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), khoảng 17h30 ngày 16/5/2015, tổ TTKS giao thông công an huyện do Đại úy Ngô Trí Song làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Tỉnh lộ 538 đoạn qua thị trấn Yên Thành thì phát hiện 3 thanh niên chở nhau trên 1 xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, Tổ công tác liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, phát hiện thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, nhóm đối tượng này đã quay xe lại và không ngừng hò hét, chửi bới các chiến sỹ CSGT. Nhận thấy các đối tượng đã vi phạm luật Giao thông đường bộ lại tỏ ra quá khích, không chấp hành hiệu lệnh, tổ công tác đã cử hai đồng chí CSGT mặc thường phục tiến hành tiếp cận, bắt giữ nhóm đối tượng vi phạm.

Sau khi kiểm tra hành chính và đo nồng độ cồn đối với nhóm đối tượng, gồm: Phan Quang Tụ (SN 1993), Nguyễn Văn Phương (SN 1991) và Nguyễn Thọ Đức (SN 1994), đều trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính về các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với nhóm đối tượng này với số tiền 450.000 đồng.

Thấy vậy, cả ba đối tượng đã trình bày lý do và xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm, không giữ giấy tờ xe. Tuy nhiên, tổ công tác đã kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm để răn đe, giáo dục ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ đối với nhóm đối tượng này.

Khi xin xỏ không thành công, đối tượng Nguyễn Văn Phương đã gọi điện thoại cho bạn là Trần Đăng Hiếu (SN 1995) trú cùng xã, nhờ Hiếu lên gặp tổ công tác để xin giúp.

Hiếu đi xe máy từ nhà lên thị trấn Yên Thành, cùng với Phương tiếp tục “thuyết phục” các chiến sỹ CSGT bỏ qua lỗi vi phạm để được lấy lại giấy tờ xe. Thế nhưng, một lần nữa, tổ công tác tiếp tục khước từ “lời đề nghị” và yêu cầu nhóm đối tượng nghiêm chỉnh chấp hành nộp phạt hành chính.

Lúc này, Hiếu tỏ ra bức xúc, buông lời lẽ xúc phạm, lăng mạ tổ công tác rồi cùng Phương lên xe máy bỏ đi ăn phở ở một quán ăn cách đó không xa. Trong lúc ăn, Hiếu nảy sinh ý đồ trả thù các chiến sỹ CSGT. Hắn giả vờ đi vệ sinh rồi lẻn ra phía sau quán ăn, lấy một con dao tông dài khoảng 45cm giấu trong người rồi bảo Phương chở xe máy quay trở lại địa điểm làm việc của tổ công tác CSGT.

Khoảng 18h30 cùng ngày, khi đồng chí Nguyễn Thế Anh đang đi phía sau chiếc xe ô tô của tổ CSGT thì bất ngờ bị Hiếu vung dao, chém vào bờ vai trái. Bị tấn công bất ngờ, đồng chí Anh hô hoán đồng thời hỗ trợ.

Ngay lập tức, Đại úy Ngô Trí lao vào hỗ trợ đồng đội thì bị Hiếu dao chém vào bờ vai trái rồi cùng bọn lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, chúng đã bị nhân dân gần đó cùng CSGT truy đuổi nên chạy xe được một đoạn thì cả hai cùng ngã, để xe lại hiện trường rồi bỏ chạy thục mạng.

Lời khai của kẻ côn đồ

Nhận được tin báo, các chiến sỹ Cảnh sát hình sự Công an huyện đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng gây án ngay trong đêm. Tuy nhiên, do Hiếu bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã đến tận nhà vận động gia đình kêu gọi Hiếu ra đầu thú. Đến sáng hôm sau (17/5), Trần Đăng Hiếu đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ân hận vì đã thiếu suy nghĩ, dại dột phạm tội. Hiếu cũng mong các đồng chí CSGT bị y truy sát thông cảm, tha thứ cho hành vi bột phát đó.

Về phần hai chiến sỹ CSGT bị tấn công đã được đồng đội nhanh chóng đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để điều trị. Đồng chí Trung úy Nguyễn Thế Anh bị đối tượng chém vào bờ vai trái nhưng nhờ có dây chéo (dây đai của CSGT – PV) vắt qua vai nên chỉ bị chấn thương phần mềm, riêng đồng chí Đại úy Ngô Trí Song bị đối tượng chém một nhát sâu, phải khâu 5 mũi. Hành vi côn đồ của đối tượng nói trên gây phẫn nộ dư luận trong vùng.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Đây cũng là bài học dành cho nhiều thanh thiếu niên khác không nên hành động bồng bột, để không phải đối diện với án phạt của pháp luật.

Gia tăng tội phạm chống người thi hành công vụ

Trong thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, các đối tượng chống người thi hành công vụ ngày càng manh động, liều lĩnh và nguy hiểm.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ Tết Nguyên đán Ất Mùi đến nay, trên toàn quốc đã xảy ra hàng chục vụ chống người thi hành công vụ. Trong đó, các đối tượng chống người thi hành công vụ đều liên quan đến hành vi vi phạm giao thông đường bộ.

Thiếu tá Bùi Tấn Bảo, Phó trưởng trạm CSGT Đức Phổ, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết: Hiện nay, các tài xế rất manh động, đặc biệt khi đã sử dụng rượu bia sẵn sàng lao thẳng vào lực lượng CSGT gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng. Những diễn biến phức tạp của tình trạng chống người thi hành công vụ đang khiến dư luận bức xúc, lo ngại.

Bởi khi một bộ phận người dân vì lợi ích cá nhân, cục bộ còn có tâm lý coi thường pháp luật sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cẩm Hà

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý