Ngàu 7/6, các tay súng có vũ trang đã tấn công quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini, khiến ít ngày 8 người thiệt mạng.
(Ấn F5 để tiếp tục cập nhật)
Phóng to
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trong một phiên họp quốc hội mở tại Tehran, Iran vào năm 2014. - Ảnh: AP.
Đánh bom liều chết trong Quốc hội
Reuters dẫn thông tin từ hãng tin IRIB tiết lộ, một kẻ tấn công đã kích hoạt bom liều chết bên trong tòa nhà quốc hội.
Phóng to
Ảnh: Reuters.
IS nhận trách nhiệm cả 2 vụ tấn công
Hãng tin AMAQ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết: "Các chiến binh Hồi giáo đã tấn công lăng mộ Khomeini và tòa nhà Quốc hội Iran ở Tehran."
Hình ảnh hiện trường
Phóng to
Hiện trường vụ tấn công tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini.
Phóng to
Phóng to
Lực lượng cảnh sát và người dân tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Iran - Ảnh: Reuters.
7 người chết trong quốc hội, 4 con tin bị bắt cóc trong vụ tấn công Quốc hội
Hãng tin Tasnim dẫn các nguồn tin tiết lộ, 7 người đã thiệt mạng trong tòa nhà Quốc hội Iran và 4 người đã bị bắt cóc làm con tin trên các tầng cao của tòa nhà. Tuy nhiên, Tasnim nói thêm rằng thông tin này hiện chưa được xác thực.
Đội giải cứu con tin của Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn hạ một trong số những kẻ tấn công tại quốc hội.
Phóng to
Hình ảnh Tasnim công bố cho thấy một trong các nghi phạm tấn công tòa nhà Quốc hội nước này đang bắn trả lực lượng an ninh bên ngoài.
Theo truyền thông nhà nước Iran, 3 kẻ tấn công tại lăng mộ cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini đã chết.
Trong khi đó, hãng tin Mehr tiết lộ, kẻ đánh bom liều chết ở lăng mộ cố lãnh đạo Khomeini được cho là một phụ nữ. Nghi phạm đã cho nổ tung mình bên ngoài lăng mộ ở khu sân vườn phía Tây.
Phóng to
Hình ảnh được cho là vụ đánh bom tự sát ở lăng Khomeini - Ảnh: Mehr News Agency.
Theo các hãng tin địa phương, ít nhất 1 cảnh vệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bị thiệt mạng và 8 người bị thương.
Hãng IRNA cho hay, 4 tên đã sử dụng súng AK-47 và một khẩu súng lục để bắn bị thương 3 vệ binh trong tòa nhà.
"Một thành viên của Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Quốc hội xác nhận một tay súng đã bị bắt," theo IRNA.
Hãng tin Mehr, Iran cũng tiết lộ, cảnh sát đã chặn các tuyến đường xung quanh Quốc hội.
Một vụ tấn công khác, có vẻ liên quan tới vụ nổ súng ở Quốc hội diễn ra tại lăng mộ cố lãnh đạo tối cao Iran Ruhollah Khomeini. Truyền thông địa phương đưa tin ba người đàn ông có vũ trang tấn công lăng mộ ở phía nam Tehran, cách tòa nhà quốc hội khoảng 20 km.
Ali Khalili, đại diện của văn phòng quan hệ công chúng phụ trách lăng mộ cố lãnh đạo Ayatollah Khomeini trả lời hãng tin IRNA rằng, một trong số những kẻ tấn công đã tự kích nổ trước cửa một ngân hàng ở bên ngoài lăng mộ.
Bên cạnh đó, hãng tin Iranian Labour tiết lộ hai kẻ tấn công lăng mộ đã bị bắt.
Vụ tấn công lăng mộ cố lãnh tụ Iran xảy ra cùng thời điểm với vụ tấn công Quốc hội, được cho là đã lên kế hoạch từ trước - các báo cáo cho hay.
(Theo BBC/Reuters/NBC)
- Dân trí ›
- Thế giới ›
Trụ sở quốc hội Iran bị tấn công, 7 người chết
Dân trí Các tay súng có vũ trang ngày 7/6 đã tấn công quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini ở thủ đô Tehran. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn các nguồn tin cho hay 7 người đã thiệt mạng trong quốc hội Iran và 4 người đã bị bắt cóc làm con tin trên các tầng cao của tòa nhà.
(Tiếp tục cập nhật)
Các tay súng tấn công tòa nhà quốc hội ở thủ đô Tehran
Một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại lăng mộ cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Khomeini
Hai vụ tấn công được cho liên quan tới nhau
Có tới 7 người đã thiệt mạng
Vụ tấn công tại trụ sở quốc hội vẫn chưa kết thúc
Tiếng súng chát chúa tại quốc hội Iran trong vụ xả súng
Vụ đánh bom thứ hai tại lăng mộ
Truyền hình nhà nước Iran và hãng tin Fars cho hay một vụ đánh bom liều chết thứ 2 đã xảy ra tại lăng mộ của cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Khomeini.