Xăm da cháy nắng – trào lưu thời thượng tai hại cho làn da

lover lover @lover

Xăm da cháy nắng – trào lưu thời thượng tai hại cho làn da

(ĐSPL) – Mốt xăm da cháy nắng đang trở thành một xu hướng làm đẹp của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, trào lưu này lại mang đến nhiều tác hại cho làn da.

04/07/2015 11:41 AM
849

 - Ảnh 1Phóng to

 - Ảnh 2Phóng to

Thời gian gần đây, giới trẻ nước ngoài thi nhau chia sẻ ảnh cơ thể sau khi ‘xăm cháy nắng’ khiến nó bỗng trở thành một trào lưu thịnh thành.

 - Ảnh 3Phóng to

 - Ảnh 4Phóng to

Theo đó, người tham gia sẽ bôi kem chống nắng hoặc dán bất cứ vật gì theo hình vẽ mong muốn ở trên da, rồi ra phơi ngoài trời nắng.

 - Ảnh 5Phóng to

 - Ảnh 6Phóng to

Phần da được bôi vẽ không bị cháy nắng và trở thành hình xăm đặc biệt.

 - Ảnh 7Phóng to

Tuy nhiên, các chuyên gia y học cảnh báo rằng hành động xăm da này làm tăng nguy cơ ung thư da, cũng như đẩy nhanh quá trình lão hóa da, tờ Huffingtonpost đưa tin.

 - Ảnh 8Phóng to

Ngoài ra, theo Barney Kenet, một bác sĩ da liễu ở New York  cho biết, việc cháy nắng sẽ để lại nếp nhăn, tàn nhang, thậm chí gây ra ung thư da, đặc biệt khối u ác tính.

 - Ảnh 9Phóng to

Phó Chủ tịch Hội Ung thư da Mỹ - tiến sĩ Deborah S. Sarnoff - khuyến cáo người dân tránh tạo hình xăm bằng vết bỏng nắng ở bất cứ hình thức nào.

 - Ảnh 10Phóng to

Bỏng nắng không chỉ gây đau đớn, mà còn để lại những hậu quả khó lường đối với làn da và sức khỏe nói chung.

MẠC NHIÊN (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý