Xe buýt đang chạy rơi cửa xuống đường

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Xe buýt đang chạy rơi cửa xuống đường

Đang chở rất đông học sinh, sinh viên, phụ xe buýt bất ngờ phát hiện cửa sau xe bị bật chốt, rơi lủng lẳng xuống đường. Sự cố khiến nhiều hành khách hoảng hồn.

28/12/2014 03:59 PM
694

Ngày 27/12, trên mạng lan truyền bức ảnh xe buýt BKS 36N-2424 bị rơi cánh cửa sau xuống đường khi đang chở đầy học sinh khiến một số em ngã xuống đường. Sự cố hy hữu này đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Đa số ý kiến đều yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, đặc biệt là xem xét chất lượng xe.

Trả lời phóng viên sáng 28/12, bà Lê Thị Hoa - Phó giám đốc Công ty TNHH Hoa Dũng xác nhận, xe buýt gặp sự cố thuộc sở hữu của công ty. Sau khi xảy ra sự cố, tổ lái không báo cáo sự việc với Ban giám đốc nên sáng nay xe vẫn hoạt động.

Còn tài xế Trần Xuân Thanh cho hay, sự cố xảy ra trưa 27/12, tại đoạn đường gần nhà máy đường Lam Sơn (huyện Thọ Xuân).

 - Ảnh 1

Hình ảnh cánh cửa xe rơi ra khỏi xe khi đang chạy. Ảnh: David Coc Tqd/ Otofun.

Ông Thanh giải thích, đang chạy trên đường, phụ xe bất ngờ phát hiện cửa sau bật chốt, rơi lủng lẳng xuống đường. "Anh em tôi dừng xe rồi xuống tháo cửa ra, dùng dây buộc lại rồi chạy về bến”, tài xế Thanh cho hay.

Trước thông tin cho rằng cửa xe bật chốt, rơi xuống khiến một vài học sinh bị ngã nhẹ ra đường, tài xế Thanh khẳng định không đúng như vậy. Cụ thể, thời điểm đó xe chở hàng chục học sinh và người dân. Người đông quá, sườn sau nghiêng về một bên, hành khách chèn ép nhau khiến cửa bật chốt rơi ra.

Theo bà Hoa, công ty có gần 60 xe buýt chạy trên 4 tuyến nhưng chưa bao giờ xảy ra sự cố tương tự. “Tất cả các xe đều được sửa trong công ty, không cần đưa ra ngoài, chất lượng đảm bảo. Chiếc xe bị rơi cửa này là xe đời mới”, bà Hoa cho biết.

 - Ảnh 2

Tổ lái nhanh chóng xuống đỡ lên, dùng dây thép buộc cửa vào vị trí cũ rồi chạy tiếp. Ảnh: David Coc Tqd/ Otofun.

Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cho hay, sẽ điều tra, nếu lỗi thuộc về tài xế thì sẽ xử lý nghiêm.

Ông Lâm Minh Phúc - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thanh Hóa cho hay, toàn bộ xe buýt của Công ty Hoa Dũng đều được đưa đến trung tâm kiểm tra chất lượng định kỳ.

"Việc chiếc xe buýt rơi cửa khi đang chạy là sự cố hy hữu, chưa từng xảy ra tại Thanh Hóa”, ông Phúc nói.

Theo Tri thức trực tuyến

Gia đình ngăn cấm tình yêu, hai học sinh treo cổ tự tử

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý