Xe công tông liên hoàn, 5 người thương vong

sakura1 sakura1 @sakura1

Xe công tông liên hoàn, 5 người thương vong

Gây ra hai vụ tai nạn liên tiếp nhưng tài xế không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy, sau đó ra công an tự thú.

27/08/2016 04:45 PM
378

Cuối giờ chiều 26-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã khởi tố bị can với ông Hồ Thanh Dũng (46 tuổi), tài xế của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Dũng bị tạm giam ba tháng để phục vụ điều tra.

Ông Dũng chính là người lái xe công biển số 95A-001.10 của Sở Tài chính, gây tai nạn liên hoàn tối 25-8 khiến hai người chết, ba người bị thương trên tuyến QL54 thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ông đã lái xe vào trụ sở PC67 Công an TP Cần Thơ (gần nút giao IC 3 đường dẫn cầu Cần Thơ, quận Cái Răng) tự thú.

Xe công tông liên hoàn, 5 người thương vong

Xe công tông liên hoàn, 5 người thương vong

Công an tiến hành khám nghiệm xe công và lấy lời khai tài xế Dũng (ảnh dưới) ngay đêm 25-8. 

Thời điểm này, ông Dũng có biểu hiện hoảng loạn và người bốc mùi rượu bia. Do đó trực ban của PC67 Công an TP Cần Thơ đã ghi nhận sự việc, cho lực lượng tiến hành đo nồng độ cồn. Ngay trong đêm 25-8, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại Cần Thơ để lấy lời khai ông Dũng, khám nghiệm hiện trường các vị trí tai nạn.

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết hai nạn nhân tử vong là các ông Lê Tuấn Khởi (64 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi), cùng ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Các nạn nhân bị thương gồm em Bùi Thanh Triều, Lê Văn Sang và Nguyễn Minh Đạt, cùng 14 tuổi và cùng ngụ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Trong đó, em Đạt bị đa chấn thương phần mềm, còn em Sang và em Triều bị thương nặng đang điều trị tại BV Đa khoa TP Cần Thơ.

Qua xác minh, điều tra ban đầu, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định chiều 25-8, ông Dũng lấy xe cơ quan chạy từ Cần Thơ về quê ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) dự tiệc rồi lái xe quay trở lại Cần Thơ theo tuyến QL54. Tiếp đó, ông Dũng gây tai nạn giao thông khiến ông Khởi và anh Tùng tử vong tại chỗ. Ông Dũng tiếp tục lái xe bỏ chạy về hướng thị xã Bình Minh và tông phải em Triều, em Sang và em Đạt. Gây hai vụ tai nạn liên tiếp nhưng ông Dũng vẫn không dừng xe mà tiếp tục lái xe chạy về Cần Thơ rồi vào trụ sở công an tự thú.

Ngày 26-8, ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, cho biết thêm: “Đang cử cán bộ của Sở liên hệ với Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh Vĩnh Long để giải quyết vụ việc. Mọi việc anh em đang trên đường đi để giải quyết nên chưa có thông tin cụ thể”.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý